Giải vô địch võ cổ truyền Việt Nam: Thu hút 30 quốc gia tham dự

Dự kiến giải vô địch võ cổ truyền Việt Nam sẽ có hơn 850 thành viên từ các đơn vị của từ 30 các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới.

Các chiêu thức trong môn phái võ được các thí sinh sử dụng trong các cuộc thi võ cổ truyền

Có thể bạn quan tâm

Nhằm giới thiệu văn hóa võ cổ truyền Việt Nam, cổ vũ phong trào luyện tập võ cổ truyền đồng thời giao lưu với các nước trên thế giới, liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất – 2016 từ ngày 24 – 30.7.2016.

Dự kiến, giải đấu sẽ có sự tham gia của khoảng hơn 850 cán bộ, thủ trưởng các đơn vị, nghệ sĩ , huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên võ thuật, cổ động viên của 50 đoàn đến từ hơn 30 quốc gia như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Australia, Mianma, Lào, Campuchia,… Các đơn vị sẽ tham gia 5 nội dung thi đấu gồm: thi đấu đối kháng, thi đấu bài quy định, thi đấu tự chọn, đối luyện tập thể của môn phái và biểu diễn võ dưỡng sinh tranh 52 bộ huy chương. Tất cả các nội dung thi đấu sẽ được điều hành bởi ban lãnh đạo mới gồm trọng tài và ban giám khảo quốc tế. So với Đại hội Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam – Cúp Thăng Long lần 1 – 2015 (8.2015), giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam sẽ được đổi mới nhiều về nội dung để hấp dẫn, phù hợp hơn cho tất cả những người hoạt động võ Việt Nam và đặc biệt là có những nội dung ưu tiên cho các Quốc gia lần đầu tiên tham gia giải vô địch thế giới của võ cổ truyền Việt Nam. Theo điều lệ giải, nội dung thi đấu võ đài sẽ được phổ cập hóa, phù hợp với những kỹ thuật tương đồng có sẵn trong nhiều môn võ quốc tế khác hiện nay.

Những môn võ cổ truyền Việt Nam cần được bảo tồn và phát huy

Giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam là một trong những hoạt động chính thức đầu tiên của WFVV và sẽ được tổ chức 2 năm một lần nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020 sẽ mời được khoảng 60 quốc gia có phong trào, hoạt động về võ cổ truyền Việt Nam tham gia tranh tài; định hướng đến năm 2030 cố gắng phát triển được võ cổ truyền Việt Nam ở khoảng 100 Quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ban tổ chức hy vọng giải thi đấu quốc tế võ cổ truyền Việt Nam sẽ trở thành dịp để nâng cao tầm vóc của đất nước nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đồng thời khẳng định trình độ tổ chức, điều hành các sự kiện lớn của Liên đoàn từ Liên hoan quốc tế lên Giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam. Thông qua giải đấu lần này, WFVV cũng mong muốn từng bước sẽ cùng các nhà Lãnh đạo võ cổ truyền khắp 5 châu thành lập các Liên đoàn Võ cổ truyền châu lục để phát triển võ Việt ngày càng sâu rộng trên toàn thế giới.

Giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, Số 219, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh.

Minh Khuê

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao/giai-vo-dich-vo-co-truyen-viet-nam-thu-hut-30-quoc-gia-tham-du-293174.html