Giải xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2014”: Tấn Hoài, Nguyễn Thị Thật vẫn dẫn đầu

Ngày 3-5, hai tay đua Nguyễn Tấn Hoài (nam, đội Dược Domesco Đồng Tháp 1) và Nguyễn Thị Thật (nữ, đội Gạo hạt ngọc trời An Giang) đã giành chiến thắng ở chặng 3 cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ 2014 - Cúp Báo Quân đội Nhân dân”, từ Mai Châu (Hòa Bình) đi TP Sơn La dài 163 km.

Với sự trở lại của Lê Ngọc Sơn, chặng đua có nhiều đèo dốc này trở thành lợi thế cho Dược Domesco Đồng Tháp khi đội này đang sở hữu nhiều tay đua leo núi hàng đầu Việt Nam. Gần về đến đích, tận dụng cơ hội những tay đua chuyên nước rút như Lê Văn Duẩn, Trần Văn Quyền... đuối sức vì không giỏi đường đèo dốc, Tấn Hoài đã tấn công mạnh để vượt lên dẫn đầu đoàn đua và cán mức trước tiên với thời gian 4 giờ 11 phút 52 giây, tiếp tục giữ Áo vàng và Áo xanh tổng sắp.

Tấn Hoài tung nước rút về nhất chặng 3

Ở giải nữ, với lộ trình từ thị trấn Mộc Châu (Sơn La) đi TP Sơn La dài 110 km, Nguyễn Thị Thật (đội Gạo hạt ngọc trời An Giang) vẫn không có đối thủ dù bị đeo bám bởi 7 tay đua khác tại đỉnh đèo Chiềng Đông (sau khi xuất phát khoảng 70 km). Tại đích đến, Thật tung nước rút thần tốc để cán mức đến trước tiên, tiếp tục giữ Áo vàng lẫn Áo xanh tổng sắp của nữ.

Ngày 4-5, giải sẽ tiếp diễn với chặng đua vòng quanh TP Sơn La.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/giai-xe-dap-ve-dien-bien-phu-2014-tan-hoai-nguyen-thi-that-van-dan-dau-20140503211313135.htm