Giảm án cho các bị cáo đốn sưa

SGTT.VN - Ngày 15.8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án chặt 3 cây sưa cổ thụ tại vùng lõi di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tại đây, Hội đồng xét xử đưa ra quan điểm, các bị cáo được giảm án với các lý do nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có thành tích cứu người, cứu tài sản trong lũ. Theo đó, bị cáo Hoàng Hạnh trong phiên tòa sơ thẩm bị tuyên 30 năm tù nay giảm còn 12 năm tù giam, Lê Khanh từ 27 năm tù còn 12 năm tù giam. Các bị cáo khác gồm Lê Văn Tiến, Nguyễn Thế Anh, Trương Văn Tịnh, Phạm Văn Thắng, Thái Xuân Tiềm, mỗi bị cáo từ 27 tháng tù giam chuyển sang 27 tháng tù cho hưởng án treo…

Phiên tòa phúc thẩm cho rằng, phiên tòa sơ thẩm (5.6.2013) không xác định các bị cáo gây thiệt hại bao nhiêu nên đưa ra quan điểm buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho nhà nước lên 57 tỷ đồng là không có cơ sở, nên nay chỉ yêu cầu các bị cáo nộp đền bù cho tài sản bị phá trong rừng di sản mỗi người hơn 4 triệu đồng.

Trước đó, hồi cuối tháng 4.2012 có 12 người (đều ngụ tại Quảng Bình) đã vào Hung Trí, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm nghặt của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Cáo trạng cáo buộc 12 bị cáo trên chặt hạ 3 cây sưa - huê mộc vàng, thuộc nhóm 1A, có giá trị 70 tỷ đồng. Trong quá trình chặt phá, các bị cáo còn gây tàn phá các loại cây khác trên diện tích 700m2.

Quốc Nam

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/thoi-su/182441/giam-an-cho-cac-bi-cao-don-sua.html