Giảm cân, chữa bệnh bại liệt để thi Hoa hậu

– Từng bị bại liệt nửa người và phải nghỉ học hai năm, thí sinh Lê Lan Hương gây ấn tượng mạnh ở vòng sơ tuyển Hoa Khôi Áo dài khi quyết tâm vượt lên bệnh tật để tham gia cuộc thi nhan sắc.

(VnMedia)Từng bị bại liệt nửa người và phải nghỉ học hai năm, thí sinh Lê Lan Hương gây ấn tượng mạnh ở vòng sơ tuyển Hoa Khôi Áo dài khi quyết tâm vượt lên bệnh tật để tham gia cuộc thi nhan sắc.

Trong ngày 4/10, cùng với Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 đã có buổi tuyển chọn tại khách sạn Grand Mercure, Đà Nẵng với sự xuất hiện của nhiều gương mặt ấn tượng, sáng giá để đại diện cho nhan sắc của dải đất miền Trung.

Mảnh đất này đã mang đến nhiều nhan sắc với những nỗ lực phi thường. Thí sinh Lê Lan Hương, 23 tuổi là một trong những nhan sắc như thế.

Lê Lan Hương

Lan Hương hiện vẫn đang là sinh viên năm thứ 3 đại học trong khi bạn bè cùng trang lứa đã tốt nghiệp và đi làm, nguyên nhân là do một căn bệnh hiếm mà Lan Hương mắc phải khi đang theo học cấp 3: “Năm lớp 11, em bắt đầu gặp khó khăn trong việc di chuyển và sau đó là bị liệt không thể đi lại được, ba mẹ đưa em đi khắp nơi chạy chữa nhưng không được và em phải nghỉ học. Suốt hai năm đó em chỉ nằm một chỗ nhìn bạn bè đi học, thương cho ba mẹ vì con gái không thể chăm sóc mà ngược lại chỉ có thể nằm nhìn ba mẹ giặt từng cái khăn, xoa bóp chân tay cho mình, và cả tủi thân vì nhìn bạn bè có thể đến trường, em từng nghĩ đến cả những khả năng xấu nhất là mình không thể đi lại được nữa. Nhưng cuối cùng nhờ có sự sát cánh của bố mẹ, em đã nỗ lực để chữa được căn bệnh thiếu Kali định kì trong suốt 2 năm và bây giờ đã có thể đi lại bình thường dù sức khỏe vẫn còn yếu. Em muốn đến với cuộc thi này vì mong muốn mình có thể làm được một điều gì đó cho tuổi trẻ của mình, để bù đắp lại 2 năm mà mình đã mất đi rất nhiều trải nghiệm, và mang đến một động lực sống cho nhiều bạn trẻ trong hoàn cảnh tương tự như em”.

Nguyễn Đại Lam Phương

Một cái tên ấn tượng không kém là cô gái 18 tuổi Nguyễn Đại Lam Phương, người đã giảm 15 kg trong vòng 2 tháng để đến với cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Lam Phương chia sẻ về quá trình giảm cân của mình: “Cách đây 2 tháng em nặng 75 kg, có thời điểm còn nặng hơn như vậy, em vẫn thường bị mọi người xung quanh trêu chọc và thiếu tự tin về bản thân nên em quyết định sẽ giảm cân. Thời gian đầu rất khó khăn, em nhịn ăn để ép cân và đã phải nhập viện, nhưng sau đó tìm hiểu và lên một thực đơn ăn uống khoa học và kết hợp với tập luyện, em luyện aerobic mỗi ngày 2 tiếng để có được thân hình săn chắc, mục tiêu của em là trong tháng này có thể giảm thêm được 4 kg nữa để tự tin hơn khi đến với cuộc thi”.

Trương Thị Thu Thảo

Nổi bật trong số các thí sinh đến tham gia dự thi là người đẹp Trương Thị Thu Thảo, 21 tuổi đến từ Quảng Bình. Cô từng giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa khôi đại học Duy Tân – một trường đại học lớn ở Đà Nẵng và được đoàn trường giới thiệu để đến với cuộc thi. Sở hữu một vẻ đẹp ngọt ngào cùng làn da trắng sáng, Thu Thảo được đánh giá là một ứng viên sáng giá để bước tiếp vào vòng trong. Cô cũng chia sẻ mình là một người thích tạo bất ngờ, và sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ cô dành lại để thể hiện với giám khảo ở những vòng tiếp theo.

Sau vòng sơ tuyển diễn ra tại bốn tỉnh thành cùng sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, các thí sinh đi tiếp vào vòng thẩm định hồ sơ sẽ chính thức lộ diện. Sau vòng thẩm định, 36 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng chung khảo để tìm ra 18 gương mặt tiềm năng nhất cùng bước vào tòa Lâu đài sắc đẹp.

Lam Trần

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/van-hoa/tin-tuc/58_3015154/giam-can-chua-benh-bai-liet-de-thi-hoa-hau.html