Giám đốc bắn dọa người đòi lương: Lời kể kinh hoàng

"Lúc về, tui có nghĩ lại, lỡ họ nổ súng trúng mình rồi mình chết thì con cái, gia đình ra sao."

Dư luận đang hết sức bất bình sau khi xem đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng súng bắn chỉ thiên đe dọa một phụ nữ giữa ban ngày.

Người đàn ông trong đoạn clip được xác định là ông Bùi Đức Phương (ngụ xã Phú Hòa, huyện Củ Chi) - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật, trụ sở trên đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình (TP.HCM).

Người phụ nữ bị ông Phương dùng súng đe dọa là bà Nguyễn Thị Thúy (46 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM).

Ông Phương dùng súng đe dọa bà Nguyễn Thị Thúy

Trao đổi với báo chí về vụ việc, bà Thúy cho biết bản thân sinh sống bằng nghề bán đồ ăn chay, chồng làm phụ hồ. Cuộc sống gia đình khá chật vật.

Thấy bố mẹ vất vả, anh Bùi Hữu Phúc (18 tuổi, con trai bà Thúy) mặc dù đang ôn thi nhưng vẫn xin bố mẹ đi làm thêm phụ giúp kinh tế gia đình.

Cụ thể, anh Phúc nộp hồ sơ xin làm bảo vệ tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An ninh Việt Nhật với mức lương 4,2 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, anh Phúc làm việc từ ngày 28/8, đến 14/11 do bức xúc nhiều chuyện nên xin nghỉ. Công ty mới chỉ trả một tháng lương, nên anh này nhiều lần liên hệ nhưng không được giải quyết số tiền còn lại nên rất bức xúc.

Bản thân bà Thúy nhiều lần liên hệ về phía công ty nhưng một người xưng là kế toán chỉ hứa hẹn đến ngày thứ Hai (5/12) giải quyết.

15h30 chiều 5/12, bà Thúy đưa con trai sang công ty với mong muốn được gặp giám đốc để nhận được sự quan tâm thỏa đáng.

Đã nghĩ đến cái chết

Theo lời bà Thúy, ngày 5/12, khi bà tới trụ sở công ty ở số 51/26A Cống Lở thì gặp được ông Phương là giám đốc.

"Lúc đó tôi nói sao con tôi làm mà không có lương, bên này hứa hẹn hoài không thấy trả. Người này nói đến ngày đến tháng mới trả. Khi đó tôi mới nói là tôi đi mời công an nhưng ông Phương thách tui mời công an rồi giật điện thoại của tôi rồi nói cần công an nào tui mời cho" - bà Thúy nói.

Sau đó bà Thúy đi đến công an phường, được công an phường giới thiệu qua tư pháp nhưng không được nên quay tiếp tục quay lại công ty bảo vệ. Lúc này, một người phụ nữ (là vợ ông Phương) từ trên lầu xuống và có cãi cọ với bà Thúy.

"Sau đó tôi ra xe thì họ không cho tui đi. Lúc này ông Phương về. Sau đó sự việc xảy ra như trong clip đã miêu tả" - bà Thúy thuật lại.

Nhớ lại thời điểm bị ông Phương gí súng vào đầu và bắn một phát chỉ thiên đe dọa, bà Thúy cho biết mình không hề sợ.

''Tui là người nghèo, những lần trước tới đòi tiền, tui đã từng chứng kiến những cảnh người nghèo, người khổ như mình tới đòi tiền mà không được. Lúc về, tui có nghĩ lại, lỡ họ nổ súng trúng mình rồi mình chết thì con cái, gia đình ra sao.

Thằng Phúc thì nói lỡ họ bắn mẹ chết rồi thì sao, tui mới nói chết thì để những người khổ, có cái khổ như mình họ thấy như vậy để họ nói ra được cái khổ của người ta. Chứ súng ống thì ai chả sợ, cả đời tui đã thấy khẩu súng như thế nào đâu'' - bà Thúy chia sẻ.

Trao đổi với báo chí bên hành lang kỳ họp HĐND chiều 6/12, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, hành vi bắn súng đe dọa phụ nữ của giám đốc công ty vệ sĩ là không thể chấp nhận được.

"Dù thế nào đi nữa, hành vi đó là không thể chấp nhận được. Sau khi có báo cáo cụ thể từ phía Công an, UBND sẽ có hướng chỉ đạo điều tra, xử lý" - ông Phong nhấn mạnh.

Như đã thông tin trước đó, ngày 6/12, trên mạng xuất hiện một đoạn clip dài 2 phút 8 giây. Nội dung trong đoạn clip thể hiện giữa người đàn ông và một phụ nữ đi xe gắn máy xảy ra cự cãi bên lề đường.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông bất ngờ móc từ túi quần một khẩu súng ngắn, lên đạn gí vào đầu người phụ nữ rồi bắn chỉ thiên một nhát lên trời để đe dọa.

Qua xác minh ban đầu, khẩu súng mà ông Phương dùng để bắn "chỉ thiên" vào ngày 5/12 để hù dọa người phụ nữ là công cụ hỗ trợ, bắn đạn hơi cay chứ không phải súng quân dụng.

Cơ quan điều tra xác định công ty Việt Nhật hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nên được cấp phép sử dụng công cụ hỗ trợ, có số seri và có giấy đăng ký sử dụng súng công cụ hỗ trợ đầy đủ.

Về nguyên tắc, việc sử dụng súng cho dù là công cụ hỗ trợ phải tuân thủ theo quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp này ông Phương sử dụng sai quy định và tùy theo mức độ cơ quan chức năng sẽ có quyết định xử lý

Hải Phong (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/giam-doc-ban-doa-nguoi-doi-luong-loi-ke-kinh-hoang-3324497/