Giám đốc công ty bảo vệ Việt Nhật dùng súng dọa phụ nữ bị bắt

Chiều 8/12, Giám đốc công ty bảo vệ Việt Nhật đã bị bắt để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu giấy tờ khác của cơ quan Nhà nước, tổ chức.

Theo thông tin trên báo điện tử VTC News, liên quan đến vụ giám đốc công ty bảo vệ nổ súng dọa phụ nữ, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp nghi can Bùi Đức Phương (SN 1972, ngụ huyện Củ Chi, giám đốc công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật, trụ sở đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình) để điều tra, xử lý về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ông Phương - Giám đốc công ty an ninh Việt Nhật đã bị Công an bắt. Ảnh: VTC News

Báo Thanh niên đưa tin, sáng 6/12, ông Phương đến Công an P.15 (Q.Tân Bình) giao nộp 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay hiệu RG88 do Đức sản xuất, bên trong không có đạn; 1 giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ cấp ngày 15/7/2016 (thời hạn 15/7/2021) do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64), Công an TP.HCM cấp.

Ông Phương có hành động dí súng vào đầu bà Thúy đe dọa. Ảnh: Thanh niên

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, tối 5/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh đôi co giữa người đàn ông với người phụ nữ tại trước trụ sở công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An ninh Việt Nhật, đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình), sau đó người đàn ông trong clip có hành động rút súng dí thẳng vào đầu người phụ nữ rồi bắn 1 phát lên trời.

Đến sáng 6/12, Công an quận Tân Bình, TP. HCM đã vào cuộc xác minh và mời người đàn ông nổ súng trong clip, tức ông Phương lên làm việc. Còn người phụ nữ bị ông Phương dí súng vào đầu được công an xác định là bà Nguyễn Thị Thúy (45 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Giám đốc công ty an ninh Việt Nhật còn có hành vi làm giả giấy tờ. Ảnh: VTC News

Bước đầu tại cơ quan công an, ông Phương thừa nhận nguyên nhân vụ nổ súng là do xuất phát từ việc công ty của ông chưa thanh toán khoản nợ tiền lương cho con trai của bà Thúy.

Đặc biệt, theo tin tức trên báo Vietnamnet, khám xét trong xe ô tô riêng của ông Phương có thêm 1 thẻ chứng minh CAND và 1 thẻ nhân viên an ninh.

Đáng nói, 2 thẻ trên Phương khai báo là thẻ được chính nghi can này làm giả. Cụ thể 1 giấy chứng minh CAND có hình ảnh Bùi Đức Phương mặc quân phục cảnh sát, có số hiệu 262-632, thể hiện chức vụ là sĩ quan nghiệp vụ, công tác tại phòng PC45, công an TP.HCM do 1 vị thiếu tướng ký ngày 5/11/2012 và 1 thẻ chứng nhận nhân viên an ninh, có số hiệu K01-0001, có chữ ký của Phương.

Phương thừa nhận, tìm hiểu trên mạng và làm giả nhằm mục đích ra oai với những người quen biết, gặp gỡ trong giao tiếp.

Hiện Công an Q.Tân Bình đang mở rộng điều tra.

Hòa Dương (T/h)

Hòa Dương

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/giam-doc-cong-ty-bao-ve-viet-nhat-dung-sung-doa-phu-nu-bi-bat-d110143.html