Giám đốc Cty Phú Hà khẳng định đã đưa 145 tấn chất thải nguy hại của Formosa ra Phú Thọ xử lí

Sáng nay 16.7, Sở TNMT Hà Tĩnh thông tin, Cty Phú Hà đã đưa hơn 145 tấn chất thải nguy hại của Formosa ra Phú Thọ xử lý. Lãnh đạo Cty Phú Hà cũng xác nhận điều này và có giải thích rõ đó chỉ là vỏ thùng phuy.

Chất thải của Formosa được chôn lấp trái phép ở Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Theo đó, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Võ Tá Đinh - GĐ Sở TNMT Hà Tĩnh - cho biết, qua làm việc, Cty Formosa Hà Tĩnh thông tin họ từng ký hợp đồng thuê Cty Phú Hà chi nhánh Hà Tĩnh vận chuyển, xử lý 145,4 tấn chất thải nguy hại. "Cái này tôi đã trao đổi với đồng chí giám đốc thì giám đốc nói đã đưa về Phú Thọ xử lý rồi" - ông Đinh nói.

Trước thông tin nói trên của Sở TNMT Hà Tĩnh, sáng nay, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Nguyễn Chí Thức, Giám đốc công ty TNHH Môi trường Phú Hà (đóng ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khẳng định: "Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng anh khẳng định là không có bùn thải, không có dịch thải lỏng, mà chỉ là vỏ thùng phuy trước đó đựng hóa chất. Mà theo quy định của pháp luật, vỏ thùng phuy đó là chất thải nguy hại. Nhưng tỉ lệ nguy hại trong đó chỉ 3% thôi".

Giải thích về trọng lượng 145,4 tấn chất thải nguy hại, ông Thức nói trọng lượng đó là cân các vỏ thùng phuy lên, chứ không có dung dịch, không có bùn thải. Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông tin ban đầu về vụ việc chôn chất thải của Formosa ở phường Kỳ Trinh đã nêu, Cty Formosa Hà Tĩnh có thừa nhận họ đã ký hợp đồng với công ty Phú Hà thuê vận chuyển, xử lý 145,5 tấn chất thải nguy hại từ tháng 8.2015 đến nay.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/giam-doc-cty-phu-ha-khang-dinh-da-xu-ly-145-tan-chat-thai-nguy-hai-573465.bld