Giám đốc hãng taxi bị nhân viên cũ đâm trọng thương

(GDVN) -Nạn nhân là anh Lê Hoàng (SN 1977, trú tại khối 6, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) – GĐ Công ty CP taxi Phú Thành và em trai của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 21 giờ 30 anh Hoàng cùng em trai mình là anh Lê Xuân Hùng (SN 1984, cán bộ kỹ thuật Công ty taxi Phú Thành) đang đứng tại khu vực quán nước chè trên Quốc lộ 1A, đoạn trước công ty may Thành Công, phường Đài Nài, TP. Hà Tĩnh thì bất ngờ bị đối tượng Trần Hoàng Thao (trú tại phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) dùng vật nhọn đâm vào ngực và bụng làm cả hai nạn nhân gục ngay tại chỗ. Được biết Thao là lái xe taxi của công ty Phú Thành tuy nhiên đã bị cho thôi việc.

Anh Hùng sau khi bị đâm đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh

Ngay sau khi xảy ra vụ việc người dân tại đó đã phát hiện và nhanh chóng đưa cả hai anh em anh Hoàng đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh. Qua kiểm tra các bác sĩ tại đây kết luận anh Hoàng bị vật sắc nhọn đâm thấu phổi. còn anh Hùng bị đâm thủng vùng bụng có nguy cơ thủng dạ dày nên ngay sau đó cả hai nạn nhân nhanh chóng được tiến hành phẫu thuật.
Hiện sức khỏe của cả hai anh em anh Hoàng đều có tiến triển tốt sau phẫu thuật. Ngay sau khi nhận tin báo về vụ việc trên lực lượng Công an cũng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/giam-doc-hang-taxi-bi-nhan-vien-cu-dam-trong-thuong/312623.gd