Giám đốc kỹ Thuật Gede tiết lộ gây choáng về VFF

Là những người quản lý bóng đá của cả một quốc gia, những quan chức VFF hơn ai hết đều mong chờ các ĐTQG thành công. Thế nhưng Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede của VFF lại tiết lộ điều trái ngược hoàn toàn khiến nhiều người bất ngờ.

Không lâu sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, tối ngày 13.9, tới lượt U18 Việt Nam đã phải đón nhận một kết cục cay đắng tương tự khi bị loại khỏi giải VĐ U19 ĐNÁ 2017 bởi trận thua 1-2 trước đội chủ nhà U18 Myanmar. Trong chia sẻ mới nhất của mình, giám đốc kỹ thuật Gede của U18 Việt Nam đã gây sốc khi cho biết thất bại của U18 Việt Nam ngoài những vấn đề chuyên môn, sai lầm của thủ môn còn bởi sự chia rẽ và thiếu niềm tin từ những người quản lý bóng đá trong nước.

Theo như giám đốc kỹ thuật Gede thì liên đoàn bóng đá Việt nam cần đoàn kết để hướng tới lợi ích chung và VFF cần đặt niềm tin vào tài năng cầm quân của HLV Hoàng Anh Tuấn. Thế nhưng thay vì như vậy, chẳng phải ai trong nội bộ VFF cũng muốn thấy HLV này thành công hay muốn thấy U22, U18 Việt Nam đi đến được cái đích cuối cùng.

Cụ thể, ông Gede tiết lộ: "Tôi biết, không phải ai ở Liên đoàn cũng mong U22 Việt Nam thành công ở SEA Games, U18 thành công lần này. Đó cũng là điều kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi. VFF cần tập trung và đoàn kết hơn. Họ cần phải nghĩ đến hơn 90 triệu khán giả, nghĩ đến thành công chung của nền bóng đá. Tôi cũng lạ là HLV Hoàng Anh Tuấn đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup mà nhiều người vẫn chưa chịu thừa nhận hay đánh giá đúng khả năng anh ta".

Đây là điều quá bất ngờ bởi ai cũng biết tấm huy chương vàng SEA Games luôn là niềm khát khao bấy lâu nay của rất nhiều các thế hệ cầu thủ tài năng cũng như NHM. Bầu Đức, một người rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam cũng phải đánh đổi rất nhiều vì điều này...

Ông Gede cũng chia sẻ về việc tuyển chọn HLV cho ĐTQG. Theo vị Giám đốc kỹ thuật này, không quan trọng là HLV nội hay ngoại mà quan trọng là khi một ai đó lên nắm quyền, họ cần phải nhận được sự ủng hộ toàn diện cũng như tin tưởng. Ông chia sẻ: "Tôi biết nhiều người có khả năng làm tốt vị trí này, vấn đề cần hỗ trợ tốt hơn nữa cho HLV nội để họ an tâm và phát huy được khả năng. Quan trọng nhất là quy trình tuyển HLV nội phải thực sự công bằng, vì cái chung".

Nếu những gì được vị chuyên gia người Đức tiết lộ đúng sự thật thì đây là một cú sốc lớn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/giam-doc-ky-thuat-gede-tiet-lo-gay-choang-ve-vff-805434.html