Ứng viên Joe Biden 'không nghi ngờ' về chiến thắng của mình trong bầu cử Mỹ 2020

Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden cho biết ông không nghi ngờ gì về chuyện mình chiến thắng trong cuộc bầu cử theo kết quả kiểm phiếu.

Ông Joe Biden không nghi ngờ gì về chiến thắng của mình theo kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Ông Joe Biden không nghi ngờ gì về chiến thắng của mình theo kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Cụ thể, trong một phát biểu trên truyền hình ngày 5/11 (theo giờ địa phương), ứng viên Tổng thống Mỹ Đảng Dân chủ đã tuyên bố rằng: “Chúng tôi không có gì nghi ngờ rằng khi kiểm phiếu xong, Thượng nghị sĩ (ứng cử viên Phó Tổng thống, Kamala) Harris và tôi sẽ được công bố là những người chiến thắng”.

Trong khi đó cùng ngày 5/11, nhiều hãng truyền thông của Mỹ, trong đó có CNN, NBC và New York Times, đã điều chỉnh kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, theo đó, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden không được tính 11 phiếu đại cử tri của bang Arizona. Do đó, hiện ông Biden chỉ có tổng cộng 253 phiếu đại cử tri.

Mặc dù vậy, xét về số phiếu đại cử tri và số phiếu phổ thông, hiện ứng cử viên Đảng Dân chủ vẫn dẫn trước đối thủ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, và dường như có nhiều cơ hội đặt chân vào Nhà Trắng hơn.

Ông Joe Biden cũng đã khởi động trang web trong “giai đoạn quá độ” nhằm chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực từ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp thực tế là ông vẫn chưa có được số phiếu ủng hộ cần thiết của 270 đại cử tri.

“Người dân Mỹ sẽ xác định ai sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Một số bang trong nước vẫn đang tiến hành kiểm phiếu. Những cuộc khủng hoảng mà đất nước đang gặp phải rất nghiêm trọng - từ đại dịch đến suy thoái kinh tế, từ biến đổi khí hậu đến tình trạng bất bình đẳng về chủng tộc. Đội ngũ trong giai đoạn quá độ sẽ tiếp tục chuẩn bị đầy đủ để chính quyền Biden- Harris có thể triển khai công việc ngay từ ngày đầu tiên”, theo nội dung tuyên bố trên trang web.

Cùng ngày, ông Joe Biden cũng đã cử luật sư của mình đến các bang mà tòa án đang xem xét khiếu kiện từ phía đối thủ - Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, kênh truyền hình Fox News đưa tin. Theo đó, các luật sư của ông Biden được cử đến các bang Nevada, Wisconsin, Pennsylvania và Michigan.

Ông Joe Biden đã cử luật sư đến các bang để kiểm tra những khiếu kiện từ ban vận động tranh cử của đương kim Tổng thống Donald Trump.

Ở một diễn biến khác, tại bang tranh chấp Nevada, quận Las Vegas cho biết sẽ tiếp nhận phiếu cho đến ngày 12/11. Chính quyền địa phương cho biết điều này trong bối cảnh trụ sở chính của Tổng thống Trump đang đệ đơn kiện về những vi phạm bầu cử.

Trước đó, Fox News cho biết, Trụ sở của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị đệ đơn kiện ở Nevada, nơi tiếp tục kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Đương kim Tổng thống nghi ngờ đảng Dân chủ gian lận kết quả bỏ phiếu. Những nghi ngờ về việc kiểm phiếu ở Nevada dấy lên sau khi xuất hiện thông tin cho rằng khoảng 10.000 lá phiếu ở bang này đã được nhận từ những người không còn sống ở đó.

Kết quả kiểm phiếu tính đến thời điểm hiện tại, ông Joe Biden đang tiếp tục dẫn trước ông Donald Trump tại bang Nevada với khoảng cách gần 8.000 phiếu bầu. Khoảng 89% phiếu bầu tại bang này đã được kiểm. Ứng viên giành chiến thắng tại bang này sẽ kiếm về cho mình 6 phiếu đại cử tri.

Còn tại bang Georgia, được biết bang này sẽ áp dụng hình thức kiểm toán mới trước khi công bố kết quả bầu cử

Theo đó, Ủy ban bầu cử Georgia sẽ tiến hành "xác minh để hạn chế rủi ro" các lá phiếu trước khi chính thức phê duyệt kết quả bầu cử, kênh truyền hình NBC đưa tin.

Loại hình kiểm toán mới bao gồm việc lựa ra một số lượng đáng kể những phiếu bầu đã kiểm để xác minh theo phương pháp thủ công xem có đúng như kết quả kiểm phiếu đã thống kê hay không.

Quá trình xác minh sẽ bắt đầu vào ngày 6/11 (giờ địa phương). Thủ tục này là bắt buộc theo luật mới của tiểu bang.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ung-vien-joe-biden-khong-nghi-ngo-ve-chien-thang-cua-minh-trong-bau-cu-my-2020-171908.html