Giám đốc sở ở Yên Bái đưa 200 triệu cho nhà báo vẫn đi làm bình thường

Đại diện Sở Kế hoạch - Đầu tư Yên Bái cho biết ông Vũ Xuân Sáng vẫn đi làm bình thường trong thời gian phối hợp với công an làm rõ việc đưa 200 triệu cho nhà báo Duy Phong.

Ngày 29/6, Phó chánh văn phòng Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở, đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ việc đưa 200 triệu đồng cho nhà báo Lê Duy Phong, Trưởng ban Bạn đọc, báo Giáo dục Việt Nam - người đang bị Công an TP Yên Bái tạm giam về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo vị Phó chánh văn phòng Sở, những ngày qua, ông Sáng vẫn đi làm bình thường. Cho rằng vụ việc là “nhạy cảm” và phải cấp lãnh đạo mới có quyền phát môn, vi này từ chối thông tin về vụ việc.

Cùng ngày, phóng viên đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại với ông Vũ Xuân Sáng, tuy nhiên ông không nghe máy.

Còn Văn phòng UBND tỉnh cho biết ngày 29/6, lãnh đạo địa phương bận họp. Sau khi tiếp nhận các câu hỏi của phóng viên, cán bộ văn phòng UBND tỉnh nói các nội dung báo chí đề cập sẽ được trình lãnh đạo xem xét, trả lời qua văn bản.

Bên hành lang một hội nghị tại địa phương, ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cũng từ chối đề cập về vụ án nhà báo Duy Phong nhận 200 từ Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh.

Nhà báo Duy Phong (bìa phải) tại thời điểm bị công an bắt quả tang. Ảnh: CTV.

Ba ngày trước, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng với ông Lê Duy Phong (32 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo báo Công An Nhân Dân, ông Phong bị bắt quả tang trưa 22/6 khi đang nhận 50 triệu đồng của một doanh nghiệp ở TP Yên Bái. Qua đấu tranh, Lê Duy Phong khai nhận trước đó đã xưng danh nhà báo đe dọa viết bài ảnh hưởng đến các bị hại nhằm yêu cầu họ nộp tiền.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho biết theo báo cáo của Công an tỉnh Yên Bái, ngày 16/6, nhà báo Duy Phong lên Yên Bái, gặp ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh. Ông Phong nêu một số vi phạm và yêu cầu ông Sáng phối hợp giải quyết, chuyển cho phóng viên 200 triệu đồng.

"Do ông Sáng không đủ tiền nên chuyển trước cho phóng viên 100 triệu đồng. Tới buổi chiều, ông Sáng chuyển nốt 100 triệu nữa", trung tướng Tuyến nói và cho biết sau khi bị bắt hôm 22/6, nhà báo Duy Phong đã thừa nhận việc nhận 200 triệu đồng của ông Sáng.

Phóng viên Duy Phong nhận 200 triệu đồng từ Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư Yên Bái Trung tướng Đỗ Kim Tuyến– Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thông tin nhà báo Duy Phong đã nhận 200 triệu đồng của ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Yên Bái.

Tùng Lâm - Công Khanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giam-doc-so-o-yen-bai-dua-200-trieu-cho-nha-bao-van-di-lam-binh-thuong-post758824.html