Giám đốc thị uy hai mẹ con đòi lương bằng súng bắn đạn hơi cay

Sau khi cho mời Bùi Đức Phương - Giám đốc Cty bảo vệ an ninh Việt Nhật - người được cho là dã rút súng gí vào đầu rồi bắn chỉ thiên thị uy khi hai mẹ con đến đòi lương - Công an Tân Bình xác định khẩu súng ông Phương bắn là loại súng bắn đạn hơi cay.

Ông giám đốc công ty bảo vệ thị uy với người đòi lương bằng súng bắn đạn hơi cay.

Công an quận Tân Bình cho biết, qua làm việc, ông Phương thừa nhận là người bắn súng chỉ thiên thị uy như trong đoạn clip đăng trên mạng xã hội. Nguyên nhân là do mâu thuẫn xuất phát từ việc công ty của ông chưa thanh toán khoản nợ tiền lương cho anh Bình - con trai của bà Nguyễn Thị Thúy.

Qua xác minh, Công an cũng đã xác định khẩu súng mà ông Phương gí vào mặt bà Thúy rồi bắn chỉ thiên là súng bắn đạn hơi cay - loại công cụ hỗ trợ mà các công ty bảo vệ được sử dụng đi kèm với giấy phép do cơ quan công an cấp.

Khẩu súng này thuộc sở hữu của Cty Việt Nhật, có số seri, có giấy đăng ký sử dụng. Theo một cán bộ của PC64 - Công an TPHCM thì trong trường hợp này ông Phương đã sử dụng công cụ hỗ trợ sai mục đích và tùy theo mức độ vi phạm sẽ có biện pháp xử lý phù hợp.

Trả lời báo chí về vụ việc này bên lề kỳ họp HĐND TPHCM vào chiều nay (6.12), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết đã nghe và nắm được vụ việc này. Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho rằng, hành vi của giám đốc kia là không thể chấp nhận được. Sau khi công an có báo cáo, lãnh đạo thành phố sẽ có hướng chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm.

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/giam-doc-thi-uy-hai-me-con-doi-luong-bang-sung-ban-dan-hoi-cay-617891.bld