Giám đốc thuê xe container chở gỗ lậu

Qua kiểm tra ban đầu, chiếc xe container trở trên 40m3 gỗ thì đã có hơn 1/3 số gỗ không có giấy tờ hợp pháp.

- Lực lượng kiểm lâm cơ động kết hợp với trạm kiểm soát lâm sản Đại Hồng, huyện Đại Lộc kiểm tra và phát hiện xe container chở hơn 40 m3 gỗ thành phẩm đưa về thành phố tiêu thụ… Vào lúc 2 giờ sáng ngày 16/10, lực lượng kiểm lâm cơ động và kiểm lâm trạm kiểm soát Đại Hồng, Đại Lộc đã tiến hành dừng và kiểm tra xe mang BKS 43S-3016 kéo container số hiệu 43R-0787 do tài xế Bùi Thanh Sơn, trú tại TP. Đà Nẵng điều khiển. Qua kiểm tra đã phát hiện hơn 40 m3 gỗ phách thành phẩm từ nhóm II đến nhóm IV. Qua khai nhận ban đầu của lái xe Bùi Thanh Sơn, đây là số gỗ nhận chở thuê cho ông Nguyễn Huy Du, Giám đốc công ty Ngân Hoa đóng tại Thanh Hóa. Số gỗ trên được mua tại huyện miền núi Phước Sơn, của ông Tần Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty xây dựng Hồng Nguyên, có trụ sở tại Đà Nẵng. Do khối lượng gỗ khá lớn nên đến 16 giờ chiều cùng ngày, toàn bộ số gỗ trên mới được đưa hết xuống xe. Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam, người trực tiếp chỉ đạo vụ truy bắt xe chở gỗ lậu này cho biết, qua kiểm tra ban đầu, đã có hơn 1/3 số gỗ không có giấy tờ hợp pháp. Đến 16 giờ 30 phút, chủ gỗ vẫn không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của số gỗ trên. Theo ông Quang, có thể khẳng định đây là số gỗ lậu cần phải tịch thu để xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật. “Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm vụ vận chuyển gỗ trái phép với khối lượng lớn này, cho dù bất kỳ người đó là ai. Hiện lực lượng kiểm lâm tỉnh đang hoàn tất thủ tục cần thiết ban đầu và sẽ xem xét khả năng đề nghị khởi tố vụ án trong những ngày sắp tới…” Ông Nguyễn Thanh Quang khẳng định Hoàng Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/200910/Giam-doc-thue-xe-container-cho-go-lau-873998/