Giảm khoảng 80.000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học

Theo ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, năm nay cả nước sẽ có 340.000 chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, giảm khoảng 80.000 chỉ tiêu so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 (năm 2016 là 420.000 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm nay giảm khoảng 20%. Ảnh: DN

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga thông tin, năm nay cả nước sẽ có khoảng 955.000 thí sinh đăng ký dự thi (kể cả thí sinh tự do) kỳ thi THPT quốc gia, cao hơn năm 2016 (năm 2016 có khoảng 900.000 thí sinh). Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH và các trường CĐ sư phạm thuộc quản lý của Bộ GD&ĐT năm nay là 392.000, trong đó, chỉ tiêu ĐH là 340.000 còn chỉ tiêu các trường sư phạm là 52.000.

Với băn khoăn lo lắng của nhiều trường trung cấp trong việc tuyển sinh năm 2017 và việc lượng tuyển sinh vào ĐH vẫn quá lớn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, hiện nay, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm chiếm khoảng 25% trên tổng số gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH hàng năm chỉ khoảng 300- 400.000 chỉ tiêu, số lượng này không nhiều so với nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước.

"Chúng ta không nên nghĩ hiện nay đang đào tạo quá nhiều sinh viên ĐH mà phải tính tới việc phát triển sản xuất ra sao để tiếp thu lực lượng được đào tạo ra", Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhận định.

Với tổng số chỉ tiêu tuyển sinh ĐH như năm nay, Thứ trưởng Ga cho rằng, vẫn còn hơn 600.000 chỉ tiêu để có thể thu hút vào các trường CĐ, trung cấp nghề.

Liên quan đến việc tổ chức thi THPT quốc gia để giúp các trường ĐH, CĐ có nguồn tuyển, tránh sai sót trong khâu ra đề như Sở GD&ĐT mắc phải tại kỳ thi thử THPT quốc gia vừa qua, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT khẳng định, quy trình xây dựng đề thi của Bộ GD&ĐT hiện nay được thực hiện theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo không để xảy ra sai sót.

Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cũng cho biết hiện nay Bộ đã yêu cầu các Sở GD&ĐT lập kế hoạch in sao đề thi để báo cáo Bộ GD&ĐT. Tới đây, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để hỗ trợ các địa phương về mặt kỹ thuật trong công tác in sao đề thi. “Đến nay, mọi công việc liên quan tới xây dựng đề thi đều đúng tiến độ, chắc chắn đáp ứng yêu cầu mỗi thí sinh trong phòng thi có một mã đề thi riêng”, ông Mai Văn Trinh khẳng định.

Cũng theo ông Trinh, tuy năm nay là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT tổ chức thi theo các tổ hợp môn thi nhưng vì mục tiêu hàng đầu là để xét tốt nghiệp nên mức độ đề thi trước hết đảm bảo mặt bằng giáo dục THPT, cấp độ khó của các câu hỏi nằm trong học vấn phổ thông, đồng thời trong kỹ thuật ra đề có các câu hỏi đủ để phân hóa nhằm phục vụ mục đích tuyển sinh.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/giam-khoang-80-000-chi-tieu-tuyen-sinh-dai-hoc.aspx