Giám sát tội phạm trẻ em

Tổng cục Cảnh sát Hàn Quốc thông báo tháng 5 tới, số người thuộc diện giám sát đặc biệt vì xâm hại tình dục trẻ em từ 1.689 người sẽ tăng lên 9.408 người.

Tổng cục sẽ công khai danh tính đối tượng này tại phòng cảnh sát thuộc địa phương đối tượng sinh sống và phân ra làm ba loại. Thời gian giám sát là 10 năm đối với nhóm A, năm năm đối với nhóm B và ba năm đối với nhóm C. Trước đó, người dân phẫn nộ trước sự kiện một bé gái 13 tuổi tại Busan bị một tên cuồng dâm 33 tuổi bắt cóc, hãm hiếp và giết hại. MINH NHỰT (Theo Korea Times)

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100325111850991p0c1017/giam-sat-toi-pham-tre-em.htm