Giám sát về ATTP: Báo động đỏ ngộ độc tập thể nhiều người chết

Kiểm soát trong lĩnh vực ATTP chưa đạt yêu cầu thực tiễn, nhiều nơi chạm tới báo động đỏ dẫn đến ngộ độc tập thể nhiều người chết, gây tâm lý hoang mang bức xúc cho nhân dân…

Ngày 5/6, Quốc hội dành cả ngày làm việc để thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016.

Đa số ý kiến ĐBQH đánh giá sự cố gắng của đoàn giám sát và cơ bản nhất trí với báo cáo giám sát. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các ĐBQH cũng thảo luận sôi nổi và chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại như: Chế tài xử phạt về không đảm bảo vệ sinh ATTP còn nhẹ, không đủ sức răn đe, tình trạng vi phạm ATTP vẫn diễn ra khá phổ biến, kiểm soát trong lĩnh vực ATTP chưa đạt yêu cầu thực tiễn, nhiều nơi chạm tới báo động đỏ dẫn đến ngộ độc tập thể nhiều người chết, gây tâm lý hoang mang bức xúc cho nhân dân…

ĐBQH Nguyễn Thái Học. (Ảnh: Quochoi.vn).

Trong những nguyên nhân, các ĐBQH cho rằng, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện của các cơ quan quản lý Nhà nước chưa tốt, đặc biệt là cấp địa phương. Do đó, ĐBQH đề nghị làm rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong vấn đề này.

ĐBQH Nguyễn Thái Học (đoàn Phú Yên) cho rằng, một số ý kiến yêu cầu người tiêu dùng phải là người tiêu dùng thông thái, người tiêu dùng thông minh, đòi hỏi này khi người dân nghe sẽ cảm thấy rất buồn và không đồng tình.

“Việc tiêu dùng thông thái thông minh tùy thuộc từng điều kiện, hoàn cảnh. Còn người nông dân đói phải ăn, khát phải uống mà không có sự lựa chọn nào khác. Bây giờ, chúng ta đòi hỏi người dân thông minh thông thái để lựa chọn như thế nào?

Vấn đề đặt ra ở đây là công tác quản lý Nhà nước thời gian qua đã tốt chưa? Vì sao có một số cấp ủy đảng chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức đén vấn đề an toàn thực phẩm? Vì sao công tác thanh tra, kiểm tra còn thụ động? Thụ động như vậy thì không thể phát hiện thực phẩm tốt hay không tốt. Vì sao xử lý không nghiêm?

Khi làm chưa tốt công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm lại đòi người tiêu dùng thông minh, thông thái là không đáp ứng được”.

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu. (Ảnh: Quochoi.vn).

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu (đoàn Hà Nội) đồng tình xác định trách nhiệm các Bộ trong vấn đề quản lý ATTP, tuy nhiên cần đánh giá đầy đủ hơn đến trách nhiệm cán bộ từng cơ sở.

“Nếu từng địa phương mà Bí thư, Chủ tịch cấp huyện, cấp xã, Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thực sự có trách nhiệm trăn trở, lăn lộn với địa bàn, địa phương mình thì chắc chắn sẽ giảm thiểu tình trạng vi phạm ATTP. Vì thực tế, cán bộ địa bàn - hơn ai hết biết rõ địa bàn mình có cái gì, ai đang làm gì và làm hợp pháp hay không”, ĐBQH Ngọ Duy Hiểu nói.

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh thêm mức báo động: “Cần coi ATTP là an ninh thực phẩm, là một bộ phận của an ninh quốc gia. Vì số người chết, mắc bệnh, giống nòi, danh hiệu điểm đến an toàn của Việt Nam đang rất lung lay, nguy hại. Cần đầu tư hơn nữa tiền, kinh phí, nhân lực đặc biệt là chỉ đạo, đừng quá khắt khe khi cho rằng biên chế tăng. Biên chế giảm ở nơi yếu, nơi thừa để bổ sung cho lĩnh vực này là việc cần phải làm”.

ĐBQH Quách Thế Tản (đoàn Hòa Bình) nói thêm về vấn đề tiêu dùng thông thái: “Bên cạnh “hãy là người tiêu dùng thông thái”, tôi đề xuất thêm một vế “hãy là người sản xuất kinh doanh thực phẩm có lương tâm” để kêu gọi người sản xuất kinh doanh có trách nhiệm, lương tâm với cộng đồng".

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan. (Ảnh: Quochoi.vn).

Phát biểu ý kiến về vấn đề này, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) đặt câu hỏi: “Tại sao với các nước cùng hoàn cảnh về kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật nhưng vấn đề an toàn thực phẩm ở nước ta lại đang ở báo động đỏ? Không riêng ATTP, những ngành nghề khác, cơ chế phối hợp và ban chỉ đạo liên ngành chưa phát huy được kết quả như mong muốn. Do đó, cần phân tích học tập từ các nước để có những mô hình mới phù hợp”.

“Giá như bộ NN&PTNT có được chiến lược đúng đắn cho nền sản xuất nông nghiệp, bộ Công Thương kiểm soát tốt được việc kinh doanh hóa chất thì ATTP sẽ được cải thiện từ gốc”, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan nói.

“Cần có định hướng trong tuyên truyền thông tin truyền thông, để người dân không chỉ lo sợ, tẩy chay, nói không với thực phẩm bẩn mà còn biết mua thực phẩm sạch ở đâu, dùng như thế nào. ATTP đang ở mức báo động đỏ là hậu quả của cách tổ chức chưa hợp lý, cách làm việc tắc trách, đối phó, hình thức, chạy theo phong trào tồn tại từ rất lâu. Cần quyết liệt thay đổi thì mới giải quyết được vấn đề ATTP”, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh.

Dương Thu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/giam-sat-ve-attp-bao-dong-do-ngo-doc-tap-the-nhieu-nguoi-chet-a328136.html