Giảm tỷ lệ nam giới hút thuốc lá xuống còn 30%

Trong giai đoạn 2010-2015, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu giảm tỷ lệ nam giới hút thuốc lá từ 53% xuống còn 30%; giảm tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi hút thuốc lá xuống dưới 7% và 80% nơi công cộng không có người hút thuốc lá.

Kế hoạch này được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai ngày 28/5 nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Ông Trương Trọng Hoàng - chủ nhiệm chương trình Phòng chống thuốc lá ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay là “thuốc lá và giới,” thành phố sẽ tập trung tuyên truyền về những tác hại của việc hút thuốc lá thụ động (hít phải khói thuốc của người khác) ở đối tượng phụ nữ. Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho nam giới để họ thấy rõ trách nhiệm của mình, tránh hút thuốc lá gần phụ nữ ở công sở cũng như ở nhà để bảo vệ sức khỏe phụ nữ và thai nhi. Đồng thời, thành phố sẽ tuyên truyền để xóa bỏ quan niệm sai lầm của phụ nữ về hút thuốc lá như hút thuốc lá biểu thị sự tự do và bình đẳng, hút thuốc lá để giảm cân, giữ dáng... Hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ người hút thuốc lá còn khá cao, 53% ở nam giới và 2% ở nữ giới. Đối tượng hút thuốc lá ngày càng trẻ hóa và tình trạng hút thuốc lá ở nơi cộng cộng vẫn còn phổ biến./. Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/giam-ty-le-nam-gioi-hut-thuoc-la-xuong-con-30/20105/46903.vnplus