Giận chồng ngồi đọc kinh bị gã xe ôm cướp, hiếp dâm

Gã xe ôm thấy phụ nữ điều khiển xe máy liền áp sát, đạp đổ xe rồi cướp tiền của nạn nhân, sau đó hiếp dâm.

Đối tượng đó là Nguyễn Văn Dương (28 tuổi, trú tại TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Tại cơ quan điều tra, đối tượng này đã thừa nhận nhiều vụ cướp, hiếp do một mình y thực hiện.

Công an TP Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tại giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Dương để điều tra mở rộng, làm rõ vụ án.

Trước đó, khoảng 1h sáng 19/6, chị Nguyễn B.T. (28 tuổi, TP Bảo Lộc) vì giận chồng nên ra ghế đá Tượng đài Đức Mẹ (TP Bảo Lộc) ngồi để đọc kinh. Lúc này, Dương tới làm quen, rủ chi T. đi uống cà phê nhưng chị T. từ chối.

Sau khi gạ gẫm không được, lập tức đối tượng dùng vũ lực cưỡng ép chị T. lên xe rồi chở thẳng tới một vườn chè trên đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Bảo Lộc cướp của chị T. 2 chiếc nhẫn vàng 18k. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn khống chế hiếp dâm chị T.

Gần đây nhất, vào khoảng 3h sáng ngày 22/7, bà Nguyễn Thị C. đang điều khiển xe gắn máy trên một đoạn đường vắng tại TP Bảo Lộc thì bị Dương áp sát, đạp đổ xe gắn máy và cướp của nạn nhân 4 triệu đồng.

Chiếc xe máy là phương tiện mà đối tượng Nguyễn Văn Dương dùng để gây án

Sau đó, đối tượng dùng vũ lực để ép bà C. quan hệ, tuy nhiên bà C. đã quyết liệt chống cự, đồng thời tri hô người dân tới ứng cứu. Thấy có người xuất hiện, đối tượng này đã lên xe bỏ chạy.

Liên tiếp trong các ngày 18 và 19/7, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc còn nhận được thông tin xảy ra 2 vụ cướp hụt tài sản trên địa bàn.

Sau khi nhận được thông tin khai báo từ nạn nhân, Công an TP. Bảo Lộc đã tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng. Sau một thời gian sàng lọc, Cơ quan chức năng đã xác định và bắt được đối Nguyễn Văn Dương cùng một xe máy hiệu Honda Dream mà đối tượng dùng để gây án.

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Dương người hành nghề xe ôm tại bến xe Bảo Lộc, đã có vợ và một con nhỏ.

Mới đây tại Tây Ninh cũng xảy ra trường hợp đối tượng đập cửa trộm tài sản rồi hiếp dâm nhiều bà chủ. Đối tượng đập cửa trộm tài sản, hiếp dâm nhiều bà chủ là Tô Thành Phát (34 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh).

Do túng tiền chơi hàng trắng, lợi dụng lúc mọi người ngủ say, Phát đi bộ ở những đường hẻm tìm các căn nhà không khóa cẩn thận để đột nhập vào trộm vàng, điện thoại, tiền… sau đó hiếp dâm các nữ chủ nhà.

Với thủ đoạn như trên, Phát còn thực hiện 3 vụ trộm ở huyện Gò Dầu, 3 vụ cướp giật ĐTDĐ và trộm cắp tài sản.

Theo đó khoảng 3h ngày 26/5, Phát thấy nhà chị T không khóa cửa rào nên dùng cục đá xanh đập vỡ cửa kính đột nhập vào nhà. Sau đó, đối tượng xuống bếp lấy dao rồi vào buồng ngủ trộm điện thoại Samsung A5 của nạn nhân.

Bị chị T phát hiện, Phát dùng dao khống chế lấy dây chuyền vàng và thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng nạn nhân chống cự quyết liệt. Lúc này, con chị T thức giấc khóc. Sợ bị phát hiện, Phát bỏ trốn.

Mới đây, lúc 1h30 ngày 21/7, thấy nhà chị L.N (38 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu), cửa rào khóa mà cửa nhà còn mở nên Phát nảy sinh ý định vào nhà cướp tài sản. Phát leo rào đột nhập nhà, lẻn vào trốn trong tủ quần áo.

Một lúc sau, Phát ra ngoài lục tìm tài sản lấy 1 kiềng đeo tay, 2 sợi dây chuyền, 6 chiếc nhẫn, 5 đôi bông tai vàng 18K, 2 nhẫn vàng trắng, 3 điện thoại di động, đồng hồ, 3.500.000đ.

Thấy chị N đang nằm ngủ ở nhà một mình nên Phát đi xuống nhà bếp lấy dao khống chế nạn nhân thực hiện hành vi thú tính rồi tẩu thoát.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/gian-chong-ngoi-doc-kinh-bi-ga-xe-om-cuop-hiep-dam-3315840/