Gian nan "cuộc chiến" chống buôn lậu

Địa bàn do Đồn BPCK Mỹ Quý Tây (BĐBP Long An) quản lý, lâu nay vốn được coi là điểm nóng về tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới Tây Nam. Thời kỳ cao điểm, mỗi ngày có trên 150 thùng thuốc lá ngoại nhập lậu qua biên giới. Mặc dù, đơn vị đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau khiến công tác chống buôn lậu trở thành "bài toán khó".

Đối tượng Trương Bá Phước bị bắt giữ trong lúc vận chuyển 4.880 gói thuốc lá ngoại qua biên giới.

Thủ đoạn tinh vi

Theo báo cáo của Đồn BP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, những năm gần đây, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn diễn biến phức tạp. Phía đối diện vẫn tồn tại nhiều kho hàng, bãi tập kết hàng hóa, sẵn sàng thẩm lậu qua Việt Nam. Mỗi ngày có khoảng 40 - 60 thùng, thời gian cao điểm, có khoảng 120 - 150 thùng thuốc lá được các đối tượng buôn lậu vận chuyển vào nội địa. Ngoài thuốc lá, còn có các mặt hàng khác như rượu, đường cát, bột ngọt Thái Lan, mỹ phẩm...

Đại úy Lê Trọng Tình, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn BPCK Mỹ Quý Tây cho biết: "Do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa và sự chênh lệch về giá cả của một số mặt hàng ở Việt Nam và Cam-pu-chia nên tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới Long An có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu cũng ngày càng tinh vi hơn. Để "qua mặt" lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn như xé lẻ hàng hóa, hoặc trộn lẫn vào hàng hóa khác rồi khoán cho người vận chuyển qua đường mòn, lối mở. Từ đây, những đối tượng buôn lậu mà chủ yếu là cư dân biên giới, rất thông thạo địa bàn, sử dụng các phương tiện xe mô tô hai bánh, xuồng máy, ghe máy công suất lớn, tốc độ cao vận chuyển hàng. Chúng thường thuê mướn cửu vạn chủ yếu là dân nghèo, không có công ăn việc làm ổn định. Các đối tượng thường vận chuyển hàng lậu vào ban đêm, thuê người cảnh giới, theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của lực lượng chức năng, sử dụng điện thoại di động để thông tin cho nhau. Nếu cơ quan chức năng có "động tĩnh" gì, thì đối tượng theo dõi lập tức báo cho đầu nậu để đối phó, thậm chí sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để giật lại hàng nếu bị bắt giữ. Thuốc lá điếu ngoại nhập lậu thường được vận chuyển dưới 1.500 bao/lần để khi bị bắt giữ, chỉ bị xử lý hành chính mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Theo các cơ quan chức năng, trên địa bàn có 2 đối tượng "đầu nậu" là Nguyễn Văn Tới (SN 1972), trú tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây và Trần Văn Bàng (SN 1972), trú tại ấp 4, xã Mỹ Quý Đông. Hai "đầu nậu" này thường thuê người vận chuyển qua biên giới rồi tuồn vào các kho ở nội địa. Cung đường mà các đối tượng hoạt động chủ yếu là tuyến kho Sóc Rừng ra cống Tăng, thuộc ấp 1, xã Mỹ Quý Tây hoặc cống Xã, thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Đông, ra sông Vàm Cỏ Đông, sang bến phà Lộc Giang (Đức Hòa) và đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Kết quả đáng ghi nhận

Hoạt động buôn lậu hàng hóa qua biên giới thời gian gần đây đã giảm khoảng 50-60% so với năm 2013. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu vẫn còn nóng bỏng do "sức hút" từ thị trường tiêu thụ lớn nhất nước là TP Hồ Chí Minh. Với phương châm "chủ động, bí mật, bất ngờ", Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đã xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng theo dõi, giám sát chặt chẽ những đối tượng nghi vấn nổi cộm. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng như Hải quan, Công an, Quản lý thị trường, chính quyền các xã, huyện biên giới trong việc nắm tình hình, chốt chặn tại các điểm xung yếu, rào chắn các đường mòn, lối tắt.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới không tham gia, không bao che và tiếp tay cho buôn lậu; giáo dục con em trong gia đình không buôn lậu. Bên cạnh đó, phát động phong trào quần chúng khu vực biên giới tích cực tham gia chống buôn lậu, hạn chế và tiến tới xóa bỏ tình trạng cư dân biên giới tham gia vận chuyển hàng lậu, tiếp tay cho buôn lậu và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng vi phạm.

Từ tháng 8-2013 đến nay, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đã bắt giữ 25 vụ buôn lậu, thu giữ 130.860 gói thuốc lá ngoại các loại, 150kg đường cát Thái Lan, 400 gói bột ngọt và nhiều tang vật khác. Đồn còn phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức 6 điểm chốt trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, mật phục đón bắt đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép.

Điển hình, lúc 17 giờ 30 phút ngày 2-7-2014, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây bắt giữ Trần Văn Chót (SN 1975), ngụ tại ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, đang sử dụng ô tô hiệu Innova vận chuyển 1.400 gói thuốc lá ngoại. Cũng với hành vi và phương thức trên, ngày 25-7-2014, tại tỉnh lộ 838, thuộc địa phận ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, đơn vị tiếp tục bắt giữ đối tượng Trương Bá Phước (SN 1973), trú tại đường Bông Sao, phường 5, quận 8, TP Hồ Chí Minh, sử dụng ô tô vận chuyển 4.880 gói thuốc lá ngoại về TP Hồ Chí Minh...

Kết quả đạt được ở trên đã phản ánh nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Mỹ Quý Tây trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, cuộc chiến chống buôn lậu vẫn là bài toán khó, rất cam go. Chỉ khi nào ý thức người dân vùng biên được nâng cao, không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại mới đạt kết quả mong muốn.

Thanh Tâm

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/baobienphong/news/gian-nan-cuoc-chien-chong-buon-lau/27457.bbp