Giảng dạy tại Lào 3 năm, về nước vẫn chưa được tuyển dụng

Ngày 22.5, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo về việc những giáo viên đã hoàn thành nhiệm vụ tại Lào và trở về nước, nhưng chưa được xét tuyển đặc cách.

Cụ thể, từ năm 2008 đến năm 2016, có 73 giáo viên Quảng Trị sang Lào dạy học và trở về nước. Tuy nhiên, có 2 trường hợp trong số này hoàn thành tốt nhiệm vụ, về nước từ năm 2013, 2014 nhưng hiện chưa được tuyển dụng theo đúng quy định. Mặc dù đủ điều kiện để được xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức (Điều 16, Quyết định số 10/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị), nhưng khi nộp hồ sơ về địa phương, 2 giáo viên này không được tiếp nhận. Ông Nguyễn Văn Cầu - Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Quảng Trị - đề nghị, cần xem xét để cử những giáo viên có chất lượng, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn xét vào viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Cầu nhấn mạnh, các huyện, thị xã, thành phố cử giáo viên giảng dạy tại Lào phải tính toán cụ thể nhu cầu, vị trí việc làm để khi giáo viên hoàn thành nhiệm vụ về nước sẽ được xét tuyển đặc cách trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục tại địa phương, đơn vị. HƯNG THƠ

Đà Nẵng: Hội thao CNVCLĐ Cụm thi đua khối quận, huyện năm 2017

Tại Trung tâm văn hóa thể thao quận Thanh Khê, Cụm thi đua khối quận, huyện trực thuộc LĐLĐ TP. Đà Nẵng vừa tổ chức Hội thao công nhân viên chức lao động năm 2017.

Tham dự hội thao có hơn 360 vận động viên đến từ 7 đơn vị gồm: LĐLĐ quận Hải Châu, LĐLĐ quận Thanh Khê, LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn, LĐLĐ quận Sơn Trà, LĐLĐ quận Liên Chiểu, LĐLĐ quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, tham gia tranh tài ở 6 nội dung, gồm: Kéo co, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, quần vợt và cờ tướng...

Qua 2 ngày thi đấu, kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho LĐLĐ quận Thanh Khê. Ngoài ra, nhân Tháng Công nhân, LĐLĐ các quận, huyện đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, trao kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân lao động khó khăn... với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. THÁI BÌNH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/giang-day-tai-lao-3-nam-ve-nuoc-van-chua-duoc-tuyen-dung-667464.bld