Giang hồ truy kích nhà xe

Nhóm giang hồ này là đàn em của Lê Chí Minh (tự Minh “nẫu”) - kẻ cầm đầu băng xã hội đen chuyên bảo kê xe dù trên Quốc lộ 22

Ngày 27-5, trung tá Nguyễn Hữu Tài, Trưởng Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn – TPHCM, cho biết đã triệu tập một đối tượng tên Tuấn lên công an xã để lập hồ sơ việc tổ chức đánh người vào tối 22 và 23-5. “Ra khỏi bến, tụi tao đánh chết” Theo trình bày của ông Nguyễn Thanh Tài, Giám đốc Công ty Xe chất lượng cao Đồng Phước (Công ty Đồng Phước - Tây Ninh), ngày 22-5, tại Bến xe Tây Ninh, Công ty Đồng Phước khai trương xe chất lượng cao tuyến Tây Ninh - An Sương (TPHCM) và ngược lại. Tuy nhiên mới ngày đầu xuất bến, tài xế và nhân viên của công ty đã bị nhiều nhóm giang hồ chặn đánh. Lúc 16 giờ 30 phút ngày 22-5, tài xế Trần Văn Minh điều khiển xe khách 70K – 4699 chuẩn bị rời Bến xe Tây Ninh về Bến xe An Sương, lập tức bị một nhóm người chặn lại, tài xế Minh sợ quá xuống xe để tài xế Nguyễn Gia Thiều thay mình chở khách về Bến xe An Sương. Thế nhưng vẫn không thoát, khi xe vừa vào Bến xe An Sương, bỗng xuất hiện 5-6 đối tượng xông lên xe đánh tài xế túi bụi, kể cả hành khách. “Không chỉ đánh đập tài xế, các nhân viên bán vé xe cũng bị các chủ xe khác gây sự, hành hung!” - ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc Công ty Đồng Phước, phản ánh. Các đối tượng đàn em Minh “nẫu” đang chặn xe chở nhân viên Công ty Đồng Phước trên Quốc lộ 22 để hành hung vào tối 22-5. Ảnh: C.T.V Cùng thời điểm, tại Bến xe An Sương, một xe khác của Công ty Đồng Phước vừa chuyển bánh để về Tây Ninh cũng bị hai đối tượng đi xe máy chạy tới cản trước đầu xe không cho xuất bến và liên tục chửi bới. Dù bảo vệ Bến xe An Sương can thiệp nhưng vẫn không được. Khi một chiếc xe khác vừa ra cổng bến, một thanh niên tiếp tục quẳng chiếc xe máy cản đầu xe và chỉ vào mặt tài xế hăm dọa: “Mày ra khỏi bến, tụi tao đánh chết mày!”. Quá lo sợ, tài xế buộc phải quay xe trở vào. Không sợ công an Sau đó, Công an xã Bà Điểm cử người đến lập biên bản vụ việc. Nhận định các nhân viên Công ty Đồng Phước sẽ tiếp tục bị đánh nên Công an xã Bà Điểm điều hẳn một ô tô chạy theo hộ tống một đoạn khoảng 5 km mới quay về. Nhưng các đối tượng giang hồ vẫn không tha, chúng cử một nhóm đi xe máy truy lùng, phát hiện chiếc xe chở nhân viên Công ty Đồng Phước đang ẩn nấp tại phường Trung Mỹ Tây, lập tức chúng báo cho đồng bọn... tới truy kích tiếp. Cùng thời điểm này, xe khách biển số 70K – 4697 do tài xế Trương Nhất Bửu điều khiển từ Tây Ninh về Bến xe An Sương, do lường trước sẽ bị giang hồ bến xe này hành hung nên anh Bửu không dám vào bến trả khách mà phải chạy ra một trạm xe buýt gần ngã tư An Sương, song vẫn bị nhóm 6-7 tên đuổi đánh. Đánh xong, nhóm người này nêu lý do: “Công ty Đồng Phước dám tranh giành thị phần nên phải đánh cho chừa!”. Ông Nguyễn Tấn Lộc, Giám đốc Bến xe An Sương, thừa nhận: “Việc nhóm côn đồ hành hung tài xế, nhân viên và hành khách đi xe chất lượng cao Đồng Phước là có thật. Bản chất của vấn đề là cạnh tranh không lành mạnh giữa xe chất lượng cao và xe cũ. Có khả năng nhóm giang hồ trên là những đối tượng bảo kê hoặc có người nhà kinh doanh xe khách. Chúng tôi sẽ kiên quyết lập lại trật tự để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và của người dân khi chọn xe chất lượng cao làm phương tiện”. Chiều 27-5, trung tá Nguyễn Hữu Tài cho biết sau khi xảy ra vụ việc, công an xã đã xác định được một số đối tượng tên Cường, Cu “đen”, Tuấn..., trong đó Tuấn là đối tượng chủ chốt. Công an xã đã triệu tập các đối tượng đến trụ sở lập hồ sơ để điều tra. Nhóm Minh “nẫu” đã từng xộ khám Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo NLĐ, các đối tượng hành hung tài xế, nhân viên và khách đi xe chất lượng cao tại Bến xe An Sương là đàn em của Lê Chí Minh (SN 1971, tự Minh “nẫu”), đối tượng cầm đầu băng giang hồ chuyên bảo kê xe dù trên Quốc lộ 22 (đoạn qua huyện Hóc Môn và quận 12 – TPHCM). Trước đó, vào năm 2005, Báo NLĐ đã từng đăng loạt bài về hoạt động “cưỡng đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, cho vay nặng lãi” của băng nhóm Minh “nẫu”. Đến ngày 2-2-2005, Công an TPHCM bắt gọn 14 tên thuộc băng Minh “nẫu” khi chúng đang cưỡng đoạt tài sản của người khác Y.Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100527112430114p0c1019/giang-ho-truy-kich-nha-xe.htm