Giành được 56 HCV, đoàn Việt Nam bỏ xa Thái Lan

Với việc giành được 56 HCV, 54 HCB và 59 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam xếp vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp, với 4 HCV nhiều hơn so với Thái Lan.

Kình ngư Hoàng Quý Phước là người đã mang về chiếc HCV thứ 56 cho đoàn thể thao Việt Nam, sau khi giành chiến thắng ở nội dung 100m tự do.

Bơi lội: Hoàng Quý Phước đã đem về tấm HCV quý giá cho đội tuyển bơi lội Việt Nam ở nội dung 100m tự do khi anh về đầu với thành tích 50 giây 79. Ở cự ly này, Quý Phước đã vượt trên vận động viên người Singapore Yeo Kai Quan (chỉ về nhì với thành tích 50 giây 98). Đây là chiếc HCV thứ 56 của Việt Nam.

Billard & Snooker: Vận động viên Billiard Mã Minh Cẩm đã giành chiếc HCV ở nội dung carom 1 băng, nâng tổng số HCV của Việt Nam lên 55 chiếc. Trước đó, tay cơ Nguyễn Thành Long cũng đã mang về cho đoàn Việt Nam một tấm huy chương bạc.

Vovinam: Chiều nay, Vovinam bước vào 5 nội dung chung kết. Trong lần xuất quân đầu tiên, đoàn VN đã có tấm HCV đầu tiên nhờ công của cặp đôi Trần Thế Thường, Lâm Đông Vượng, nội dung Biểu diễn với vũ khí đôi nam. Đây cũng là tấm HCV thứ 54 của đoàn thể thao Việt Nam và tạm thời bỏ xa đoàn Thái Lan 3 HCV bên bảng tổng sắp.

Vật: Ở hạng cân 60kg, đô vật Nguyễn Thế Anh đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trong trận chung kết để mang HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Còn ở hạng cân 55kg, đô vật Nguyễn Huy Hà cũng đã giành "vàng" để mang về chiếc HCV thứ 2 cho Vật Việt Nam trong ngày hôm nay. Đáng tiếc nhất ở môn vật, đó là việc đô vật nữ Lương Thị Quyên bị trọng tài xử ép ở trận chung kết trước đối thủ chủ nhà Indonesia Ridha Wahdaniyaty ở hạng cân 63kg .

Đấu Kiếm: Trong khi đó, môn đấu kiếm đã để rơi vàng một cách đáng tiếc ở nội dung đồng đội nữ, khi đội tuyển đấu kiếm nữ Việt Nam đã để thua với tỷ số 42-45 trước đội chủ nhà Indonesia và nhận HCB.

Bắn súng: Tiếp nối những ngày thi thành công trước đó, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành thêm 2 chiếc HCV. Xạ thủ Ngô Hữu Vượng giành HCV ở nội dung súng ngắn 10m mục tiêu di động (với 556 điểm). Cũng ở nội dung này, xạ thủ Đỗ Đức Hùng giành HCB.

Còn ở nội dung súng ngắn ổ quay 25m, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã vượt qua vận động viên Thái Lan để giành HCV thứ 50 cho Việt Nam với 585 điểm. Xạ thủ Hà Minh Thành với 579 điểm giành HCĐ.

Đến đầu giờ chiều, bắn súng tiếp tục mang "vàng" về cho đoàn thể thao Việt Nam, sau khi Nguyễn Duy Hoàng xuất sắc hoàn tất bài thi súng trường ba tư thế nam. Như vậy, trong tổng số 12 nội dung bắn súng ở SEA Games 26, đội tuyển bắn súng đã giành 7 HCV.

Rowing: Nối tiếp thành công của môn Cờ Vua, Trần Thị SâmPhạm Thị Thảo đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên ở nội dung chèo đôi nữ. Đây là chiếc HCV thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 5, và cũng là chiếc HCV thứ 47.

Ngay sau đó, bốn vận động viên Trần Thị Sâm, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo tiếp tục mang về tin vui cho Rowing Việt Nam khi giành HCV ở nội dung đồng đội nữ cự ly 2.000m.

Đây là tấm HCV thứ 48 của Thể thao Việt Nam. Với thành tích 6’53’’38, 4 cô gái Việt Nam đã bỏ xa các vận động viên của Thái Lan (thành tích 7’03’’050).

Cờ Vua: Mở hàng "vàng" cho ngày thi đấu thứ 5, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc HCV thứ 45, ở nội dung cờ tưởng. Ở nội dung Cờ tưởng (thi đấu không nhìn bàn cờ), sau trận hòa ngay ở loạt đấu đầu tiên với đồng đội Nguyễn Anh Dũng, Lê Quang Liêm đã liên tiếp xuất sắc thắng các trận ở loạt đấu thứ 2, 3, 5, 6, 7, 8 trong những ngày qua, và chỉ thua một trận ở loạt đấu thứ 4 trước đối thủ Darwin Laylo.

Sau loạt đấu thứ 8, Quang Liêm có 6,5 điểm và hơn đối thủ liền kề 1 điểm. Ở loạt đấu thứ 9 sáng nay, gặp vận động viên kỳ cựu người Malaysia Mok Tze Meng, 43 tuổi, Quang Liêm đã hòa và chính thức giành tấm huy chương vàng cho đội tuyển cờ vua Việt Nam với 7 điểm.

Lê Quang Liêm (phải) giành HCV cho Việt Nam. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Ngay sau đó, bộ đôi Đào Thiên Hải-Nguyễn Thị Thanh An đã xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ, để mang về chiếc HCV thứ 46.

Tiếp tục cập nhật.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/gianh-duoc-56-hcv-doan-viet-nam-bo-xa-thai-lan/201111/113467.vnplus