Giành thêm 12 HCV, Việt Nam vượt đoàn Thái Lan

Lại thêm một ngày bội thu, thể thao Việt Nam đã vượt qua Thái Lan trên bảng xếp hạng, chỉ sau chủ nhà Indonesia.

Liên tục thay đổi vị trí trong ngày thi đấu hôm nay nhưng đến cuối ngày, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã vượt qua Thái Lan trên bảng tổng sắp nhờ các VĐV giành thêm 12 HCV của bơi lội, bắn súng, cờ vua...

Bơi lội: Quý Phước tiếp tục tỏa sáng

Sau khi giành chiếc HCV cự ly 100 m bướm, hôm qua kình ngư trẻ Đà Nẵng tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng với chức vô địch cự ly 100 m tự do, cự ly được xem là hấp dẫn nhất của đường đua xanh tương tự chạy 100 m của môn điền kinh.

Khởi đầu xếp nhất vòng loại buổi sáng, Hoàng Quý Phước khiến đoàn TTVN thấp thỏm vào buổi chiều bởi nếu duy trì tinh thần sung mãn, Phước có thể chạm tay vào chiếc HCV thứ hai. 50 m đầu duy trì tốc độ, 50 m sau Phước tăng tốc lao về đích và chỉ một khoảnh khắc chạm tay tại đích đến trước đối thủ Yeo Kai Quan (VĐV giành 3 HCV cho Singapore các cự ly 200 m, 4x100 m, 4x200 m tự do) đúng 0,21% giây, Hoàng Quý Phước (thành tích 50”79) xuất sắc lần thứ hai bước lên bục nhận HCV.

Càng tuyệt vời hơn khi thành tích 50”79 của Phước tiếp cận ngưỡng chuẩn B Olympic cự ly 100 m tự do. Gần nửa thập niên đã trôi qua, Hoàng Quý Phước là kình ngư duy nhất giành cú đúp HCV về cho bơi lội Việt Nam. Sau cú tăng tốc tuyệt vời của Phước, kình ngư 15 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên cũng giành chiếc HCB 100 m ngửa nữ với thành tích 1’03”68.

Thế Anh và Hoàng Quý Phước mang HCV vật tự do và bơi cho TTVN. Ảnh: CHÍ BẢO

Bắn súng: Lấy trọn vàng

Trong ngày thi cuối, các xạ thủ VN đã xuất sắc ôm trọn ba bộ HCV. Nội dung 10 m mục tiêu di động nam, Ngô Hữu Vượng 556 điểm, giành chức vô địch trong khi chiếc HCB thuộc về Đỗ Đức Hùng. Nội dung 25 m súng ngắn ổ quay, Hoàng Xuân Vinh thành tích 585 điểm, giành chiếc HCV cá nhân thứ hai, Hà Minh Thành đoạt HCB. Nội dung 50 m súng trường ba tư thế, xạ thủ Nguyễn Duy Hoàng bảo vệ thành công chức vô địch với 1.240,6 điểm sau 12 loạt bắn.

Kết thúc năm ngày tranh tài, bắn súng VN đoạt tổng cộng bảy HCV, ba HCB, ba HCĐ, dẫn đầu toàn đoàn, vượt chỉ tiêu, đồng thời phá một kỷ lục SEA Games của Hà Minh Thành (súng ngắn bắn nhanh).

Billiards & Snooker: Mã Minh Cẩm vô địch

Nội dung caroom một băng, Mã Minh Cẩm đấu chung kết gặp Francisco (Philippines). Sau một lượt cơ chơi rất xuất thần, Minh Cẩm xuất sắc cán đích, giành chiếc HCV với điểm số cách biệt 100-70 trong khi Nguyễn Thanh Long giành HCĐ sau trận thua Francisco tại bán kết.

Vật tự do: Giành thêm hai HCV

Có ba đô vật giành quyền thi chung kết nhưng chỉ có Nguyễn Huy Hà (55 kg) và Nguyễn Thế Anh (60 kg) cùng chiến thắng 4-0, giành chức vô địch. Hạng 63 kg nữ, Lương Thị Quyên khóc nức nở khi bị trọng tài xử ép thua đối thủ chủ nhà.

Cờ vua: Quang Liêm vô địch cờ tưởng

Cờ tưởng (cờ mù) là nội dung lần đầu tiên đưa vào thi đấu SEA Games đã được đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm xuất sắc vượt qua sáu trận thắng, hai hòa, một thua, được 7 điểm, giành chiếc HCV đầu tiên về cho VN. Ở nội dung đôi nam-nữ cờ tiêu chuẩn, Nguyễn Thị Thanh An - Đào Thiên Hải giành HCV.

Rowing: Giành thêm hai HCV

Nội dung thuyền mái nặng nữ, bộ tứ Phạm Thị Huệ - Trần Thị Sâm - Phạm Thị Hải - Phạm Thị Thảo thành tích 6’53”38 vượt qua đội Thái Lan và Indonesia giành HCV. Sau đó ở nội dung thuyền mái nặng đôi nữ, cặp Sâm - Thảo (7’40”16) giành chiếc HCV thứ hai.

Ở môn Vovinam, hai võ sĩ Trần Thế Thương - Lâm Đông Vượng giành HCV biểu diễn vũ khí đôi nam, góp phần đưa đoàn TTVN giành tổng cộng 56 HCV, vượt đoàn Thái Lan trên bảng tổng sắp.

MINH HOÀNG

Bảng tổng sắp huy chương ngày 16-11 (cập nhật lúc 22 giờ 30)

1. Indonesia 87V 66B 69Đ
2. Việt Nam 56V 55B 59Đ
3. Thái Lan 52V 41B 60Đ
4. Singapore 29V 32B 46Đ
5. Malaysia 27V 24B 44Đ

11. Đông Timor 0V 0B

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111117121659379p0c1020/gianh-them-12-hcv-viet-nam-vuot-doan-thai-lan.htm