Giáo dục pháp luật sát đối tượng và đặc thù nhiệm vụ

QĐND - Chiều 6-9, Đoàn công tác Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội tại Bộ Tư lệnh Vùng 1, Quân chủng Hải quân.

Thừa ủy quyền của Trung tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Hoài Trung, Phó Cục trưởng Cục Tuyên Huấn làm trưởng đoàn kiểm tra.

Trong các tháng đầu năm 2013, công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Vùng 1 Hải quân có nhiều chuyển biến tích cực. Vùng đã từng bước đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật theo phương châm “Sát đối tượng, sát đặc thù nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo”. Tổ chức phổ biến pháp luật tập trung theo các khối, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền cho các tàu, đảo, đài, trạm ra đa, bộ phận nhỏ lẻ. Phối hợp với địa phương ven biển tuyên truyền các văn bản pháp luật về biển, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Hàng tháng Vùng hỗ trợ kinh phí cho chính trị viên cấp đại đội và tiểu đoàn gọi điện nắm tình hình, nhắc nhở quân nhân đi phép chấp hành pháp luật, đặc biệt là an toàn giao thông. Những năm gần đây, Vùng 1 không có đơn thư tố cáo vượt cấp và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Đoàn công tác Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng kiểm tra kiến thức cán bộ, chiến sĩ đơn vị

Đoàn công tác đã ghi nhận những cách làm sáng tạo, bám sát đối tượng và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đơn vị. Sự quan tâm về công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Quân chủng với tinh thần dân chủ được phát huy, đoàn kết củng cố. Chủ động về nội dung sát thực tiễn của Hải quân, không những phổ biến giáo dục pháp luật Việt Nam, pháp luật Quốc tế cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đơn vị đóng quân và công tác mà còn tuyên truyền cho Việt kiều và ngư dân nước ngoài… Ngoài ra, Đoàn công tác cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Vùng 1 Hải quân, như: Một số đơn vị chưa chủ động triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật, còn trông chờ cấp trên; kinh nghiệm giới thiệu về pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý đơn vị còn thiếu thuyết phục, việc chấp hành quy định an toàn giao thông chưa vững chắc.

Tối cùng ngày, Vùng 1 Hải quân tổ chức làm điểm “Ngày pháp luật” theo hình thức sân khấu hóa để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn quân.

Tin, ảnh: PHAN ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/90/90/260994/Default.aspx