Giáo hoàng: Nhanh chóng có thỏa thuận chấm dứt bạo lực ở Congo

Ngày 19/2, Giáo hoàng Francis đã hối thúc các nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Congo hành động nhanh chóng để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và kiềm chế bạo lực.

Giáo hoàng Francis. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/2, Giáo hoàng Francis đã hối thúc các nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Congo hành động nhanh chóng để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và kiềm chế bạo lực.

Đồng thời, Giáo hoàng đặc biệt lên án việc sử dụng binh lính là trẻ em.

Trong buổi giảng đạo tại quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng nói: “Chúng ta tiếp tục nghe những tin tức đáng buồn về các cuộc đụng độ bạo lực và tàn khốc ở khu vực Kasai miền Trung Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tôi cảm nhận sâu sắc nỗi đau của các nạn nhân, đặc biệt là rất nhiều trẻ em bị xa rời gia đình và trường học và bị sử dụng như là các chiến binh.”

Giáo hoàng đã đưa ra “một lời kêu gọi khẩn cấp” đối với “chính quyền các quốc gia và cộng đồng quốc tế để họ có các quyết định phù hợp và kịp thời” nhằm giúp chấm dứt tình trạng bạo lực nói trên.

Tình trạng bạo lực đã bùng phát ở khắp Cộng hòa Dân chủ Congo sau khi Tổng thống Joseph Kabila không cho thấy dấu hiệu sẽ từ bỏ quyền lực, mặc dù nhiệm kỳ của ông này đã kết thúc vào tháng 12/2016.

Hàng trăm người ở khu vực miền Trung Congo đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa khi bạo lực bùng phát giữa các lực lượng an ninh của chính phủ và các nhóm phiến quân./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/giao-hoang-nhanh-chong-co-thoa-thuan-cham-dut-bao-luc-o-congo/431538.vnp