Giao lưu nghệ thuật 'Chung tay sẵn sàng ứng phó với thiên tai'

Tối 21-5, tại Đà Nẵng, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung, Báo Quân đội nhân dân, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (CHCN) – Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Chung tay sẵn sàng ứng phó với thiên tai”.

Tới dự chương trình có đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Cục Cứu hộ cứu nạn - Bộ Quốc phòng, Báo Quân đội nhân dân, đại diện lãnh đạo 14 tỉnh ven biển miền trung...

Sau chương trình nghệ thuật mở đầu “Tiếng thét của hành tinh” do Đoàn nghệ thuật Quân khu 5 biểu diễn, các đại biểu và khán giả đã phần nào thấy rõ sự tàn khốc của thiên tai cùng những thiệt hại to lớn cả về người và tài sản; đồng thời, qua ba phóng sự: “Diễn biến phức tạp và khó lường của thiên tai”, “Tình người trong bão lũ”, “Chủ động ứng phó với thiên tai”, cũng khiến người xem xúc động bởi từ trong khó khăn gian khổ và mất mát đau thương vẫn ngời sáng những tấm lòng nhân ái.

Trong phần giao lưu, Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Cục trưởng Cứu hộ cứu nạn (CHCN) - Bộ Quốc phòng khẳng định: “Năm 2016, tình hình thiên tai diễn ra khốc liệt, tuy nhiên nhờ sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, nên công tác CHCN rất kịp thời và khá hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Lực lượng quân đội luôn có mặt kịp thời ở những nơi xung yếu cứu dân, giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, khôi phục sản xuất.

Với khẩu hiệu “cứu dân là mệnh cao nhất” và tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, từ năm 2007 đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và lực lượng vũ trang trên địa bàn đã huy động hơn 13 vạn lượt bộ đội, dân quân với hàng trăm lượt ca nô, tàu xuồng, xe vận tải và nhiều trang bị khác giúp địa phương phòng, chống, ứng cứu và khắc phục hậu quả lụt bão. Kịp thời kêu gọi hơn 97 nghìn tàu thuyền ngư dân hoạt động trên biển về nơi trú ẩn an toàn; giúp địa phương sơ tán 64.520 hộ/319.920 người dân tránh bão, lụt; cứu sống hơn 400 người bị đổ sập nhà cửa và nước cuốn trôi; quyên góp, cứu trợ nhân dân vùng bị thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng...

Ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho rằng, để chuẩn bị tốt trong chuẩn bị phòng ngừa, các Bộ, ngành và địa phương cần triển khai thực hiện tốt các quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn...

Xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thường gánh chịu những trận lũ lụt rất nặng nề, nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ứng phó rất hiệu quả, gần 20 năm qua không để xảy ra thiệt hại về người. Ông Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy xã Phương Mỹ nêu bài học kinh nghiệm của địa phương trong phòng tránh thiên tai là luôn phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ cán bộ các cấp;

Trong khó khăn, hoạn nạn luôn xuất hiện những người con quả cảm, không sợ hiểm nguy, kịp thời cứu dân. Có lẽ người dân xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) sẽ không bao giờ quên hình ảnh ông Phan Thuận bất chấp mưa to, lũ lớn cùng một số người dân khác chèo thuyền cứu 42 hộ gia đình với gần 200 người dân thoát lũ an toàn. Ông chia sẻ: “Hôm ấy, mưa to, gió lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, tôi nghe tiếng bà con vùng trũng kêu cứu là vội choàng áo mưa, chèo xuồng tới ngay. Tôi nghĩ tính mạng con người là trên hết, miễn sao cứu được bà con mình càng nhiều càng tốt!”.

Lấy việc hỗ trợ các địa phương nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai là phương hướng hoạt động cơ bản, bà Lê Thị Thúc, Giám đốc điều hành Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền trung cho rằng: Với mục tiêu hỗ trợ người dân các vùng bị thiên tai chủ động phòng tránh để giảm bớt thiệt hại, hoạt động chính của Quỹ tập trung hỗ trợ các địa phương xây dựng trường học, trạm y tế xã, nhà văn hóa cộng đồng có kết cấu vững chắc phục vụ dân sinh, khi xảy ra lụt bão, đồng bào có thể đến tránh, trú. Ngoài ra quỹ còn hỗ trợ một số địa phương trồng rừng ngập mặn bảo vệ tuyến đê biển; giúp xây dựng các đội xung kích cứu hộ cứu nạn ở các thôn, xã đồng thời trang bị thuyền, áo phao, phao cứu sinh... cũng như tổ chức tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cho các đội viên để khi thiên tai xảy ra họ làm lực lượng nòng cốt CHCN ở địa phương.

Trong đêm giao lưu, Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã trao tượng trưng số quà bao gồm: 1.000 áo phao, 1.000 phao tròn, 300 phao bè với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền trung. Đại diện các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền trung tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình giao lưu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương các cơ quan, đơn vị địa phương đã phối hợp tốt trong việc hỗ trợ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Những năm qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng tránh thiên tai với phương châm: Chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả trong phòng chống thiên tai. Cùng với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể, mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bằng những việc làm cụ thể, hành động thiết thực, vì cuộc sống an toàn, tươi đẹp của mỗi người dân.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo Phòng tránh thiên tai Trung ương, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai cho mọi người dân nhằm hỗ trợ người vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, được trang bị kỹ năng phòng tránh và ứng phó thiên tai. Đồng thời, hỗ trợ người dân tiếp cận một cách nhanh nhất và chính xác nhất về dự báo, cảnh báo sớm tình hình thiên tai. Các địa phương tập trung rà soát, chủ động di dời các hộ dân những nơi có nguy cơ cao xảy ra ngập lũ, sạt lở đất, lũ quét, gắn với xây dựng các công trình cộng đồng...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc/item/32935202-giao-luu-nghe-thuat-%e2%80%9cchung-tay-san-sang-ung-pho-voi-thien-tai%e2%80%9d.html