Giao lưu nghệ thuật kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam

NDĐT - Tối 2-9, tại TP Tuy Hòa, Hội Văn học nghệ thuật và Chi hội nhạc sĩ Việt Nam ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam 3-9.

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Nguyễn Văn Hiên, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh cùng các nhạc sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ ba tỉnh và đông đảo người hâm mộ đến xem. Với chủ đề “Ai về Bình Định thăm cha, Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em”, đêm giao lưu đã thực hiện một chương trình nghệ thuật đặc sắc gây ấn tượng trong lòng người xem. Như Đoàn Ca múa nhạc dân gian Sao Biển (Phú Yên) đã biểu diễn chương trình ca múa nhạc đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; nhiều ca khúc cách mạng hào hùng, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước trong đấu tranh và trên đường đổi mới được các nghệ sĩ ba tỉnh thể hiện sinh động; ngoài ra người xem được thưởng thức tiết mục Trống trận Tây Sơn do các nghệ sĩ Nhà hát tuồng Đào Tấn (tỉnh Bình Định) biểu diễn. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ nhất 3-9-2010, diễn ra ở 15 tỉnh, thành phố trong nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=182622&sub=134&top=43