Giao thông Nha Trang - Đà Lạt chia cắt do mưa lũ

Do mưa lớn, hàng nghìn m3 đất đá đổ xuống đường, hàng trăm phương tiện giao thông từ Đà Lạt đi Nha Trang và ngược lại phải quay về.

Chiều 3/11, đại tá Lê Quang Thanh, Trưởng công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết từ đêm 2/11 những cơn mưa lớn kéo dài sang ngày 3/11 đã khiến nhiều cung đường trên đèo Khánh Lê (nối Khánh Hòa – Lâm Đồng, đoạn thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo đại tá Quang, nhiều đoạn nước từ trên núi đổ xuống khiến lượng đất đá mất liên kết tràn xuống đường, gây chia cắt tuyến đường Nha Trang đi Đà Lạt.

Hàng trăm khối đất đá đổ ập xuống đường nối Nha Trang - Đà Lạt. Ảnh: An Bình.

Cụ thể, tại các vị trí thuộc km 39, km 43, km 46, km 60 đã có tới 9 điểm bị sạt lở, trong đó có điểm tại km 60 là nghiêm trọng nhất khiến xe cộ không thể đi lại trên tuyến đường này.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện giải tỏa lượng lớn đất đá sạt lở thuộc 8 điểm ít nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên tại điểm sạt lở thuộc km 60 vẫn còn lượng lớn đất đá tràn xuống đường”, đại tá Quang thông tin.

Nhiều phương tiện như xe máy, ôtô buộc phải quay đầu về. Ngoài ra, đoạn đèo xuất hiện sương mù dày đặc che tầm nhìn nên xe cộ đi lại rất nguy hiểm.

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giao-thong-giua-nha-trang-da-lat-bi-chia-cat-do-mua-lu-post694956.html