Giao thông thành phố Điện Biên Phủ hỗn loạn vì mưa lớn gây ngập lụt

Vào khoảng hơn 17 giờ ngày 14/8, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa lớn kéo dài hàng chục phút với lượng mưa rất lớn đã khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ngập n

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp ngập nặng khiến các phương tiện tham gia giao thông khó khăn. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Vào khoảng hơn 17 giờ ngày 14/8, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa lớn kéo dài hàng chục phút với lượng mưa rất lớn đã khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ngập nước, ùn ứ.

Đặc biệt, tại tuyến phố Võ Nguyên Giáp, đoạn chạy qua khu vực Quảng trường 7/5, sau trận mưa, nước đã ngập lụt trên suốt chiều dài gần 400m, mực nước đã dâng tràn vỉa hè, đỉnh điểm có chỗ sâu đến gần nửa mét, như trước cổng Ủy ban Mật trận Tổ quốc tỉnh. Mỗi khi có xe tải lưu thông qua, nước lại tạo sóng, chảy tràn vào cổng, khuôn viên sân một số công sở, cơ quan đóng chân dọc tuyến phố này.

Tình trạng ngập tại tuyến phố chính Võ Nguyên Giáp, có lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều đã khiến các loại phương tiện tham gia giao thông trở nên khó khăn, nhiều lúc trở nên hỗn loạn. Không ít trường hợp người điều khiển xe máy phải dắt bộ vì xe chết máy; học sinh đi xe đạp điện bị ngã đã xảy ra.

Theo nhiều người dân cho biết, mỗi khi có mưa lớn, tình trạng ngập lụt lại xảy ra trên đoạn tuyến thuộc tuyến đường Võ Nguyên Giáp này, bởi do mặt bằng đoạn tuyến phố này võng, trũng, trong khi đó hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát nước, rất dễ xảy ra tình trạng ngập nước, ùn ứ.

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, mực nước tại tuyến phố Võ Nguyên Giáp qua khu vực Quảng trường 7/5 đã giảm, tình hình hỗn loạn giao thông cơ bản được giải phóng. Lực lượng công nhân môi trường đã chủ động dọn vệ sinh, thu gom rác, đảm bảo môi trường./.

Võ Văn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/giao-thong-thanh-pho-dien-bien-phu-hon-loan-vi-mua-lon-gay-ngap-lut/461046.vnp