Giật dây chuyền rồi đẩy nạn nhân vào đoàn tàu đang chạy

Sau bị cướp, nạn nhân đã bị hung thủ đẩy vào đoàn tàu đang chạy. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo đó, Sapna Shukla, 24 tuổi, nhân viên bảo hiểm nhân thọ sau khi bị một đối tượng giật dây chuyền đã ngã xuống đường ray khi con tàu đang lao tới nhà ga Kurla ở Mumbai.

Theo tờ Mumbai Mirror, nghi phạm được xác định là Rafi Malik, 19 tuổi. Y đã bị bắt giữ ngay tại nhà ga sau khi không trốn thoát khỏi sự truy đuổi và vây bắt của cảnh sát và hành khách.

Trong các cảnh CCTV cho thấy, Malik đã luôn đứng sau Shukla và chú ý đến sợi dây chuyền khi cô đang đợi lên khoang tàu. Các nhân chứng cho hay, Shukla đã bị mất thăng bằng sau khi Malik giật sợi dây chuyền từ đằng sau.

Hung thủ Rafi Malik và nạn nhân xấu số

Tại cơ quan điều tra, Malik khai nhận, do quá túng quẫn nên y đã cướp dây chuyền với ý định đem bán rồi lấy tiền trở về quê nhà ở Orissa, miền đông Ấn Độ sau một thời gian dài lên thành phố Mumbai tìm việc mà không được.

Malik sau đó bị các quan chức năng Ấn Độ buộc tội cướp của và giết người.

Ngày 7/12 vừa qua, cha của nạn nhân là ông BN Shukla đã tới Mumbai để nhận thi thể của con gái mình. Ông đau đớn thốt lên rằng: "Họ nói nói bị mất thăng bằng nên đã ngã vào đoàn tàu. Nhưng đó có phải lỗi của con bé không?"

Được biết, Mumbai là một trong những thành phố lớn nhất của Ấn Độ và một trong những điểm đến của người dân nghèo muốn tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuy nhiên cuộc đời không như mơ, có những người tìm được việc làm, có những người thì đành ngậm ngùi về lại quê hương hoặc có người vì mưu sinh đã hành nghề cướp giật.

Năm 2013, một phụ nữ 43 tuổi cũng thiệt mạng vì bị ngã ra khỏi tàu ở Rabale, gần Mumbai sau khi bị một tên cướp có vũ trang tấn công.

Kim Thanh (Theo Dailymail)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/giat-day-chuyen-roi-day-nan-nhan-vao-doan-tau-dang-chay-d104639.html