Giật điện thoại vì... thiếu tiền cưới vợ

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận do thiếu tiền cưới vợ nên đã giật điện thoại của một phụ nữ đi đường rồi mang đi cầm cố lấy 2,5 triệu đồng.

Nghi phạm Nguyên

Sáng 14.7, Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nguyên (24 tuổi, ở thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, H.Đại Lộc) về hành vi “ cướp giật tài sản ”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 12.7, Nguyên điều khiển xe máy từ nhà mình ở thôn Trúc Hà về xã Tam Dân (H.Phú Ninh, Quảng Nam) thăm vợ sắp cưới.

Khi đến QL14B, đoạn qua thôn Đại An (xã Đại Nghĩa, H.Đại Lộc), Nguyên phát hiện trong áo khoác của chị N.H.T. (30 tuổi, ở TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc), đang lưu thông cùng chiều với mình có 1 chiếc điện thoại di động nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Lợi dụng đoạn đường vắng, Nguyên điều khiển xe máy áp sát xe máy của chị T. rồi bất ngờ giật điện thoại và tăng ga bỏ chạy.

Khi đến TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), Nguyên vào một tiệm cầm đồ cầm cố điện thoại của chị T. với giá 2,5 triệu đồng rồi chạy xe về xã Tam Dân thăm vợ sắp cưới .

Nhận được tin báo của chị T., Công an H.Đại Lộc đã tổ chức lực lượng truy xét nghi phạm. Từ mô tả của nạn nhân, trong đêm 12.7, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định nghi phạm là Nguyễn Đình Nguyên.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Nguyên tại nhà vợ sắp cưới của Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên đã khai nhận hành vi của mình và cho biết do thiếu tiền cưới vợ nên đã cướp giật điện thoại của chị T. mang đi cầm cố.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/giat-dien-thoai-vi-thieu-tien-cuoi-vo-855392.html