Giật mình căn hầm 'nuốt chửng' hạt nhân Triều Tiên của một cụ ông Nhật Bản

Lo lắng về hạt nhân Triều Tiên khiến một cụ ông người Nhật Bản có tên là Yoshihiko Kurotori quyết định xây căn hầm ẩn ở sau vườn.

Ông Kurotori sống ở huyện Wakayama, cách bờ biển Thái Bình Dương chỉ 1 km, tuy nhiên, là khu vực rủi ro bởi hiểm họa của động đất và sóng thần tàn phá trong vài thập kỷ qua (ước tính có tới 320.000 người thiệt mạng vì lý do này, tờ Guardian dẫn cảnh báocủanhà khoa học).

Một cụ ông người Nhật Bản có tên là Yoshihiko Kurotori quyết định xây căn hầm ẩn ở sau vườn. Ảnh minh họa.

“Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng tàn phá của sóng thần và động đất và nghĩ đến việc cần thiết phải có biện pháp bảo vệ mình. Hàng xóm của tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi tôi gọi các công nhân đến đào hầm và cho rằng, tôi lãng phí tiền vào những điều viển vông. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây là cách an toàn để bảo vệ bản thân”, ông Kurotori nói.

Theo tờ Guardian, ông Kurotori mở cánh cửa sắt nặng ra, để lộ một căn phòng bé xíu có tường bằng bê tông cốt thép dày 35 cm. Giữa phòng là một thiết bị thông gió trị giá 160.000 USD, đảm bảo lọc phóng xạ và khí độc thần kinh như VX hay sarin để giữ an toàn cho người bên trong.

Hiện tại, căn hầm này có thể là nơi trú ngụ an toàn trước nguy cơ một thảm họa nhân tạo có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Thêm vào đó, Triều Tiên vẫn tiếp tục tiến hành phát triển công nghệ hạt nhân trong năm nay sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục đia thành công vào ngày 4/7. Điều này có thể là tín hiệu báo động của Nhật Bản. Vào tháng 3, Nhật Bản đã tổ chức diễn tập sơ tán tại 9 thành phố sau khi tên lửa Triều Tiên phóng xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản. Nhiều thành phố nữa của Nhật dự kiến sẽ sớm diễn tập trong thời gian tới.

Trong các cuộc diễn tập, tiếng còi cảnh báo của chính phủ báo động trong 30 giây trực tiếp trên tivi, cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà bê tông vững chãi hay trốn xuống các hầm trú ẩn.

Những người mắc kẹt trong nhà được khuyến cáo nên nằm úp mặt xuống sàn, dưới các vật chắc chắn và tránh xa cửa sổ.

Doanh thu từ việc bán hầm trú hạt nhân, máy lọc khí và mặt nạ khí gas tăng lên đáng kể tại Nhật.

“Phần lớn khách hàng đều lo lắng về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể phóng bất kỳ lúc nào. Tôi nghĩ chúng ta nên có hầm trú ẩn phủ toàn Nhật Bản. Mọi người phàn nàn về chi phí nhưng loại hầm nhỏ nhất không đắt bằng việc bỏ tiền mua một chiếc xe hơi gia đình”, ông Nishimoto – một người dân Nhật Bản cho biết.

Nobuko Oribe, Giám đốc công ty Oribe Seiki Seisakusho, cho biết, doanh nghiệp của ông đã nhận được gấp đôi đơn đặt hàng trong tháng 4 và tháng 5 so với cả năm 2016.

"Chúng tôi đã trải qua thảm họa Hiroshima và Nagasaki. Bây giờ, sau hơn 70 năm, mọi người lại lo lắng về tấn công hạt nhân lặp lại", Oribe nói.

Ông Yoshihiko Kurotori, 75 tuổi chia sẻ, không chắc chắn có thể sống được bao lâu nhưng ông tin tưởng vào nỗ lực của mình trong việc chống chọi với thảm họa thiên nhiên và mối đe dọa từ Triều Tiên.

“Cuộc sống vẫn tùy thuộc vào may mắn, bạn không thế biết được góc tối của số phận. Tôi không biết thời gian nào Triều Tiên sẽ tiến tới vụ tấn công vũ khí hạt nhân nhưng tôi muốn nỗ lực hết mình để duy trì cơ hội sống sót. Tôi cho rằng mỗi cá nhân có thể tự bảo vệ mình”, ông Yoshihiko Kurotori nói thêm.

(Theo guardian)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/giat-minh-can-ham-nuot-chung-hat-nhan-trieu-tien-cua-mot-cu-ong-nhat-ban-246873.html