'Giật mình' sức mạnh tên lửa Triều Tiên vừa phóng

Triều Tiên ngày 22/5 cho biết họ đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung

Triều Tiên ngày 22/5 cho biết họ đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm xác nhận tính chính xác trong giai đoạn cuối của việc phóng tên lửa có đầu đạn hạt nhân và cho thấy những tiến bộ trong khả năng phóng tên lửa tới các mục tiêu Mỹ.

Vụ phóng thử tên lửa ngày 21/5 của Triều Tiên nhằm kiểm tra độ tin cậy và tính chính xác của chức năng động cơ sử dụng nhiên liệu rắn cho tên lửa Pukguksong-2, khả năng tách các tầng tên lửa cũng như khả năng dẫn hướng đầu đạn hạt nhân ở giai đoạn cuối, Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết.

Các vụ thử tên lửa liên tục của Triều Tiên đang dấy lên nhiều lo ngại. (Nguồn: NDTV)

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát vụ thử và ra lệnh triển khai tên lửa này vào hoạt động, theo KCNA.

"Phát biểu với sự tự hào rằng tỉ lệ nhắm trúng mục tiêu của tên lửa này là rất chính xác và Pukguksong-2 là một vũ khí chiến lược thành công, ông ấy đã chấp thuận việc triển khai hệ thống vũ khí này trong hoạt động quân sự," KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Tên lửa trên đã bay khoảng 500 km, đạt độ cao 560 km, và hạ cánh tại vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc ngày 21/5 cho biết.

Ngày 22/5. KCNA cho biết vụ thử mới nhất này theo sau thành công của cuộc phóng thử tên lửa tuần trước về một tên lửa khác đã đặt Hawaii và Alaska vào tầm ngắm.

Các chuyên gia cho biết các động cơ nhiên liệu rắn và các bệ phóng di động có thể gây khó khăn cho việc phát hiện các dấu hiệu chuẩn bị phóng.

David Wright, đồng giám đốc của Chương trình An ninh Toàn cầu tại Hoa Kỳ - cho biết: "Nhằm phục vụ cho các mục đích quân sự, các tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có lợi thế là chúng được nạp đầy nhiên liệu và có thể phóng nhanh chóng sau khi được đưa tới bãi thử".

Ông nói, "Việc phát triển các tên lửa nhiên liệu rắn kích thước lớn là rất khó", và phải mất nhiều thập kỷ để các siêu cường lớn như Pháp và Trung Quốc phóng từ tên lửa tầm trung tới tên lửa đạn đạo liên lục địa.

"Vì vậy, đây không phải là điều sẽ xảy ra sớm, nhưng trải qua thời gian, Triều Tiên sẽ có thể làm được", Wright nói.

Một quan chức đi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Saudi Arabia cho biết Nhà Trắng đã nhận được thông tin về vụ phóng trên và cho biết rằng tên lửa này có tầm bắn ngắn hơn ba tên lửa trước Triều Tiên đã thử nghiệm.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết sức ép về kinh tế và ngoại giao sẽ tiếp tục được thực hiện đối với Triều Tiên.

Hai vụ thử tên lửa trong thời gian một tuần của Triều Tiên đang làm phức tạp các kế hoạch của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

(Theo Reuters)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/giat-minh-suc-manh-ten-lua-trieu-tien-vua-phong-239448.html