Giật mình: Tới bây giờ F-4 mới nghỉ hưu ở Mỹ

Hóa ra cho tới tận hôm nay thì tiêm kích F-4 Phantom II của Mỹ từng dùng trong chiến tranh Việt Nam mới chính thức được nghỉ hưu hoàn toàn.

Tưởng như tiêm kích F-4 Phantom II – mẫu máy bay chiến đấu được Mỹ dùng phổ biến nhất trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đã nghỉ hưu từ cách đây vài chục năm. Thế nhưng, hóa ra vẫn có một số lượng rất nhỏ F-4 được sử dụng với vai trò thử nghiệm vũ khí, làm bia mục tiêu tồn tại trong Không quân Mỹ tới tận ngày 21/12/2016. Nguồn ảnh: The Aviationist

Trong hai ngày 12-13/11/2016, một trong những chiếc tiêm kích F-4 Phantom II cuối cùng của không lực Mỹ đã bay biểu diễn trước 295.000 khán giả tại căn cứ không quân Nellis. Đây cũng là lời chào tạm biệt của F-4 Phantom II. Nguồn ảnh: The Aviationist

Trong ảnh, chiếc tiêm kích F-4 Phantom II hạ cánh xuống căn cứ Nellis trong show diễn ngày 11/11/2016. Nguồn ảnh: The Aviationist

Những chiếc tiêm kích F-4 Phantom II này hoạt động trong phi đội bia bay 82 đóng tại căn cứ Tyndall (bang Florida) và Holloman (bang New Mexico). Phi đội có vai trò làm mục tiêu thử nghiệm vũ khí cho các máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ. Nguồn ảnh: Airlines.net

Phiên bản F-4 Phantom II sử dụng cho vai trò đặc biệt này được định danh là QF-4 – có thể bay mà không cần người lái nhờ hệ thống lái tự động đặc biệt. Tuy nhiên, khi cần thì các phi công vẫn có thể vào buồng lái phi cơ và tự điều khiển. Nguồn ảnh: Airlines.net

Ngoài thay đổi hệ thống điều khiển, QF-4 Phantom II đảm bảo vai trò tác chiến như phiên bản có người lái F-4 Phantom II. Do đó, nó đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật làm một bia bay. Nguồn ảnh: Airlines.net

Phiên bản F-4E (QF-4E) được trang bị động cơ J79 cho tốc độ tối đa 2.370km/h, bán kính bay 680km, tầm bay cực đại 2.600km, trần bay 18,3km, vận tốc leo cao 210m/s. Nguồn ảnh: Airlines.net

Trong suốt nhiều năm, QF-4 đã được sử dụng để thử nghiệm các cuộc bắn thử hàng loạt công nghệ tên lửa và máy bay thế hệ mới dành cho Không quân Mỹ. Điển hình là các vụ thử tên lửa AIM-120 được bắn đi từ máy bay tiêm kích F-35. Nguồn ảnh: Airlines.net

Vai trò của QF-4 sẽ được thay thế bởi các phiên bản QF-16 Viper – phiên bản làm mục tiêu bay của dòng tiêm kích đa nhiệm F-16. Nguồn ảnh: Airlines.net

F-4 Phantom II được cho là một trong những máy bay chiến đấu phản lực thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tổng cộng hơn 5.000 chiếc đã được công ty McDonnell sản xuất từ 1958-1981 cho Không quân - Hải quân - Thủy quân lục chiến Mỹ cùng các nước đồng minh. Đến nay vẫn còn 5 quốc gia trên thế giới sử dụng F-4 Phantom II. Nguồn ảnh: Airlines.net

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/giat-minh-toi-bay-gio-f-4-moi-nghi-huu-o-my-793375.html