Giật mình với bảng điểm của sao Việt: Người cao ngất, kẻ sát đất

Trong khi có nhiều sao Việt khiến fan 'mát lòng mát dạ' với điểm số cao chót vót thì cũng có không ít người làm khán giả hụt hẫng, bất ngờ.

Sao Việt học hành đáng nể

Ngoài việc xinh đẹp, sở hữu tài năng nghệ thuật nổi trội, nhiều sao Việt còn có học lực rất tốt với bảng điểm cao ngất ngưởng. Nhiều khán giả thường nói đùa rằng, nếu không bén duyên nghệ thuật, rất có thể họ sẽ trở thành những cái tên nổi tiếng trong những ngành nghề chuyên môn khác như y học, kinh tế…

Bảng điểm Tóc Tiên

Từ khi còn là một cô bé với mái tóc xù tự nhiên, Tóc Tiên đã được khán giả yêu mến với giọng hát trong trẻo cùng hình ảnh đáng yêu. Thời đó, Tóc Tiên thường xuyên được mời tham gia các chương trình âm nhạc và được lòng cả các em nhỏ lẫn phụ huynh vì tính cách trong sáng, thân thiện và thành tích học tập rất tốt.

Theo các hình ảnh được chính tay nữ ca sĩ sinh năm 1989 chia sẻ, cô là học sinh giỏi nhiều năm liền, luôn đạt giải thưởng cao trong các kì thi của quận và thành phố. Năm lớp 12, Tóc Tiên tốt nghiệp loại giỏi và thi đỗ vào 3 ngôi trường danh tiếng là Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, ĐH Bách Khoa và Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM. Trong đó môn Sinh học của Tóc Tiên đạt điểm 10 tuyệt đối. Sau cùng, cô đã chọn Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh là nơi mình theo học.

Năm 2009, Tóc Tiên lại tiếp tục thi vào tiếp tục sang Mỹ để theo đuổi niềm đam mê Y học. Chỉ sau 2 tháng theo học, Tóc Tiên đã kết quả thi giữa kỳ là 96/100 điểm - con số cực 'khủng' mà ngay cả các sinh viên Mỹ cũng khó chạm tới.

Hari Won luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi

Nhiều người chỉ biết đến Hari Won với danh xưng 'nữ ca sĩ Hàn Quốc gốc Việt' mà không biết rằng khả năng học tập của cô nàng xinh đẹp này đạt trình độ rất cao. Thời gian học đại học tại Việt Nam, Hari Won luôn nằm trong top 3 sinh viên xuất sắc nhất của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay từ học kỳ đầu tiên, Hari đã khiến bạn bè cùng lớp phải 'mắt tròn mắt dẹt' khi hoàn thành bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam với thành tích giỏi, trong đó điểm trung bình 7 môn (Tiếng Việt qua báo chí, Tiếng Việt thực hành, từ vựng hay truyện ngắn Việt Nam…) là 8,79. Đây là con số ấn tượng đối với sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên nước ngoài theo học tại Việt Nam.

Hari Won từng tâm sự, ngoài đam mê ca hát, cô còn ước mơ được làm việc ở Đại sứ quán Hàn Quốc. Ngoài chuyên ngành Việt Nam học, cô còn học thêm cả Kinh tế và Luật.

MC Nguyên Khang

Trong showbiz Việt, Nguyên Khang luôn là một tấm gương sáng về tinh thần nỗ lực, vươn lên trong công việc và cuộc sống. Thành công của anh hôm nay xuất phát từ nền tảng học tập khá tốt từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi còn đi học, cậu học trò Nguyên Khang đã được cô giáo nhận xét là một học sinh ngoan, giỏi.

Bên cạnh đó là tính cách hiếu động, thích phát biểu đưa ra ý kiến của mình. Bảng điểm thời cắp sách đến trường của chàng MC này chủ yếu là những điểm 9-10 với thành tích xếp hạng nhất, nhì lớp liên tục trong nhiều năm liền.

Bên cạnh việc học tập tốt, nhận được nhiều học bổng, cậu học sinh Nguyên Khang còn tích cực tham gia các phong trào Đội, Đoàn ngay từ nhỏ. Các bằng khen, giấy chứng nhận thành tích từ ngày đi học vẫn còn được nam MC này lưu giữ để làm kỷ niệm.

Có thể nói Ngô Phương Lan là một trong những hoa hậu được yêu thích nhất, có nền tảng gia đình tốt nhất từ trước đến nay. Sinh năm 1987 tại Thụy Sỹ, trong gia đình 'quý tộc' (bố mẹ làm trong ngành ngoại giao, cha cô là ông Ngô Quang Xuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, từng là Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ) nên từ nhỏ Ngô Phương Lan đã theo bố mẹ đến sống và học tập tại nhiều nước. Điều này giúp Phương Lan tích lũy được kinh nghiệm sống và vốn kiến thức ngoại ngữ khá dày dặn.

Năm 1993, khi đang học lớp 1 ở Hà Nội, Ngô Phương Lan đã theo bố mẹ sang Mỹ sinh sống. Từ lớp 1- 7, cô theo học trường Tiểu học New York, từng nhận bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton về thành tích học tập. Phương Lan đậu tú tài toàn phần ở Pháp, nói lưu loát ba thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp và tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Geneve (Thụy Sỹ).

Những kết quả bết bát của người nổi tiếng

Bên cạnh những người có thành tích học tập cao ngất ngưởng, nhiều sao Việt lại khiến fan phải thất vọng vì bảng điểm khá bết bát.

Lưu Thị Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt khi mới 20 tuổi. Ngay sau khi nhận vương miện, cô đã vướng phải không ít scandal. Đầu tiên là chuyện nói dối về trình độ học vấn. Người đẹp tự nhận mình là sinh viên năm 2 khoa Quản trị Du lịch nhà hàng khách sạn tại ĐH Hoa Sen.

Tuy nhiên, sau đó, cô bị phát hiện chỉ theo học hệ cao đẳng mà thôi. Sau đó, cô bị công chúng gắn mác 'người đẹp học dốt' khi lộ bảng điểm xấu. Bảng điểm của người đẹp 9X năm học 2008 - 2009 lan tràn trên các website lớn nhỏ với điểm trung bình hai năm học là 1.52/5 (tương đương với 3.04 trên thang điểm 10).

Với 7 môn thi bị điểm 0 và nhiều điểm 3, Diễm Hương bị 'ném đá' vì học lực quá kém. Giải thích về kết quả học tập không tốt, Diễm Hương đưa ra lý do bị rối loại tiêu hóa, không thể tập trung theo học. Trước đó,

Bảng điểm Angela Phương Trinh gây tranh cãi

'Bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh nhiều lần bị công chúng 'ném đá' khi nói dối về việc học của mình. Không những vậy, kết quả học tập của người đẹp này cũng rất thấp. Theo thông tin được đưa ra, Angela Phương Trinh đã nghỉ học từ năm lớp 9. Điểm số của cô thời trung học cơ sở cũng rất lẹt đẹt, thường chỉ dừng ở mức 5-6 điểm. Riêng năm lớp 8, 'bà mẹ nhí' đã nghỉ tới 47 buổi.

Theo nhận xét của các thầy cô giáo cũ, người đẹp sinh năm 1995 được khen hòa đồng, ngoan ngoãn, nhưng vì quá đam mê đóng phim nên thời gian nghỉ học của cô nhiều quá mức quy định. Do không được nhà trường chấp nhận nên Phương Trinh đã tự ý nghỉ học. Điều này khiến hình ảnh nữ diễn viên xấu đi khá nhiều trong mắt của khán giả.

Bảng điểm toàn Học lại của Hoàng Thùy Linh

Từng được khán giả ngưỡng mộ vì hình ảnh xinh đẹp, tài năng, lại đỗ thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, tuy nhiên Hoàng Thùy Linh đã khiến khán giả vô cùng thất vọng khi để lộ bảng điểm bết bát với điểm thi cao nhất là 2 và thấp nhất là 0,5.

Từ một thủ khoa đầu vào, trong kỳ học thứ 5, điểm tổng kết của cô chỉ đạt 3,4 - dưới trung bình. Tệ hơn, cô nàng bị đánh giá là rất chểnh mảng, xem thường việc học khi mà 'thi thoảng mới thấy Linh đến lớp, mà có khi đến cũng chỉ đáo qua rồi lại đi, có khi còn bỏ học cả tuần mà chẳng có giấy xin phép gửi đến trường.

Tuy nhiên sau 4 năm theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (niên khóa 2006 -2010), Hoàng Thùy Linh vẫn tốt nghiệp lớp Đạo diễn Truyền hình khóa 26 của trường.

Theo H.T/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/giat-minh-voi-bang-diem-cua-sao-viet-nguoi-cao-ngut-troi-ke-thap-sat-dat.html