Giày cưới cổ điển đính ngọc trai

Ngọc trai tượng trưng cho một cuộc hôn nhân bền vững nên thường được cô dâu lựa chọn để làm đẹp trong ngày trọng đại.

Trong những năm đầu thế kỷ 20, sử dụng trang sức ngọc trai hoặc váy áo, phụ kiện trang trí ngọc trai được xem là phong cách thanh lịch, sành điệu và quý phái. Đó cũng là thời kỳ nở rộ của ngành trai nuôi lấy ngọc (ngọc trai nhân tạo). Ngày nay, ngọc trai tuy không được sử dụng rộng rãi trong thời trang ứng dụng như trước đây nhưng với các cô dâu, sản vật thiên nhiên này vẫn chiếm trọn niềm yêu thích. Không chỉ là một chuỗi dây chuyền ngọc trai, một chiếc váy điểm xuyết họa tiết đính ngọc trai mà ngay cả những đôi giày cưới cũng trở nên lộng lẫy hơn nhờ khả năng bắt sáng của ngọc trai.

Các nhà thiết kế thường đưa ra hai phong cách giày cưới lấy cảm hứng từ ngọc trai. Một loại sử dụng ngọc trai dạng tròn, oval với các kích thước để tạo tạo tiết đẹp mắt. Thậm chí, phần vỏ xà cừ cũng được dùng để cắt thành những họa tiết bản to, đa dạng. Bên cạnh đó còn có những đôi giày màu tán sắc đặc trưng của ngọc trai để phù hợp phần đông cô dâu. Về giá thành, chúng rẻ hơn so với giày đính ngọc trai nhưng vẫn có độ lấp lánh, bắt mắt và sang trọng.

Mộc Lan
Ảnh: Lovemydress

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/cuoi-hoi/co-dau/giay-cuoi-co-dien-dinh-ngoc-trai-2860329.html