Giết bạn tình đồng tính ngay trong cuộc "mây mưa"

Nghe tiếng kêu cứu phát ra từ phòng 205, nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì thấy vết máu chảy ra. Nghi có chuyện, nhân viên đã gọi báo công an địa phương.

Ngày 19/1, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Đầy (SN 1992, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Nghi can Phạm Văn Đầy tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Ngọc T. (SN 1968, ngụ tỉnh Đồng Nai, tạm trú phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) có sạp bán trái cây ở chợ Thủ Đức và thường lấy hàng từ Đầy. Ông T. là người đồng tính và từng “quan hệ” với Đầy trong khách sạn. Lần đó ông T. cho Đầy 300 ngàn đồng.

Chiều 18/1, ông T. gọi Đầy lên TP.HCM chơi. Vì có ý định giết ông T. cướp tài sản nên sau khi đón xe từ nhà đến quận Thủ Đức, Đầy vào chợ Thủ Đức mua 1 con dao Thái Lan làm hung khí.

21h đêm, Đầy đến khách sạn VV. trên đường 40 khu phố 6, phường Linh Đông, quận Thủ Đức thuê phòng 205, giấu sẵn con dao dưới gối. 20 phút sau ông T. đến, sau đó cả hai quan hệ tình dục. Lúc cuộc vui đang diễn ra, Đầy lấy dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ ông T rồi kéo vào phòng vệ sinh lấy gối đè lên mặt cho đến khi nạn nhân tắt thở. Gây án xong, Đầy cướp 2 chiếc nhẫn của ông T.

Lúc này nhân viên khách sạn VV. nghe tiếng tiếng kêu cứu lên kiểm tra thì thấy vết máu chảy ra từ phòng 205 trên. Nghi ngờ có chuyện xảy ra, nhân viên khách sạn đã trình báo cơ quan công an địa phương. Đầy khóa cửa xuống quầy lễ tân trả phòng thì bị Công an phường Linh Đông bắt giữ.

Bước đầu tại cơ quan điều tra Đầy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Phương Nguyễn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/giet-ban-tinh-dong-tinh-ngay-trong-cuoc-may-mua-post115367.info