Giết con gái giáo sư: Giờ vẫn thương nhớ

Trong phiên tòa xét xử đối tượng giết con gái giáo sư, đối tượng khai nhận giờ vẫn còn thương nhớ người trong mộng.

Đối tượng yêu đơn phương và giết con gái Giáo sư là Nguyễn Đăng Thành (35 tuổi, quê Bình Định).

Ngày 22/6/2016, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can Nguyễn Đăng Thành về tội giết người.

Tại phiên tòa ngày 20/12, Thành khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện Viện KSND TP.HCM xác định Thành tuy có bị bệnh trầm cảm nhưng bệnh chỉ xuất hiện sau khi gây án. Trước khi gây án, bị cáo nhận thức đầy đủ được hành vi của mình.

Hiện nay, tình trạng sức khỏe của bị cáo đã ổn định, Thành cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội.

Thành tại tòa (Ảnh VNE)

Thành tại tòa (Ảnh VNE)

Viện KSND TP.HCM nhận định hành vi phạm tội của Thành là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội nên đề nghị mức án 20 năm tù.

Trong phiên tòa, Thành trong trang phục sơ mi xanh với gương mặt căng cứng nhưng khá tỉnh táo khi trả lời thẩm vấn của HĐXX.

Thành khom người, cúi đầu xin lỗi GS.TS khoa học Vũ Đình Huy vì đã đoạt mạng con gái ông khi không được đáp lại tình cảm.

Thành cho biết, sau khi tốt nghiệp ĐH Bách khoa TP HCM anh ta đi làm cho nhiều công ty lớn và được đi nước ngoài tu nghiệp. Buồn chuyện tình cảm nên Thành mắc chứng khó ngủ dẫn đến trầm cảm, không muốn nói chuyện với ai.

Thành khai hôm xảy ra sự việc bị cáo không có ý định đến nhà Hoàng Anh mà chỉ muốn chạy vòng vòng rồi tới đó nói chuyện.

Trong đầu cũng không nghĩ sẽ giết cô ấy, Thành nói và cho biết đến giờ vẫn thương nhớ người trong mộng. Mẹ Thành nói rằng gia đình có di truyền bệnh tâm thần, chồng và một con trai khác của bà cũng mắc chứng trầm cảm ít nói nhưng không có xác nhận của cơ quan chuyên môn.

Bị cáo được dẫn giải ra khỏi tòa về phòng giam (Ảnh TN)

Mới đây, Giáo sư-Tiến sĩ khoa học Vũ Đình Huy-Trường Đại học Bách khoa-Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là cha của người bị hại Vũ Thị Hoàng Anh (SN 1985) gửi đơn cho rằng: Bản giám định tâm thần không chính xác dẫn đến cơ quan chức năng bỏ lọt tội phạm.

Vì vậy, Giáo sư Huy đã gửi đơn yêu cầu TAND TP. Hồ Chí Minh giám định lại đối với tình trạng tâm thần của Nguyễn Đăng Thành trong khi gây án.

Như thông tin trước đó, trưa 27/2/2011, Thành giấu dao trong người rồi chạy đến nhà chị Anh. Gần tới nơi, hắn thấy cô gái nói chuyện với người đàn ông dưới sân chung cư liền nổi cơn ghen.

Chờ người kia đi khuất, Thành chạy tới nói chuyện nhưng chị Anh bỏ đi. Cô gái vừa quay lưng thì bị hắn kéo lại, rút dao đâm liên tiếp gần chục nhát rồi lên xe tẩu thoát. Nghe tiếng con kêu thất thanh, GS Huy chạy xuống thấy cô gục trên cầu thang. Ông cùng người dân đưa con đi cấp cứu nhưng không kịp.

Thành về nhà cất hung khí rồi thuê khách sạn ngủ. Hôm sau, anh ta định về nhà anh trai ở Gò Vấp xin tiền bỏ trốn thì bị bắt.

Chiều tối ngày 20/12, phiên tòa sơ thẩm vẫn tiếp tục diễn ra với phần tranh luận.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/giet-con-gai-giao-su-gio-van-thuong-nho-3325432/