Giết mẹ bạn gái cũ vì nghĩ bị ngăn cản

Cho rằng mẹ bạn gái là người ngăn cản tình cảm và ủng hộ bạn gái lấy người khác nên Long ra tay tàn độc.

Ngày 18-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng Châu Thanh Long (24 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An) về tội giết người.

Theo điều tra, Long có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với con gái của bà Nguyễn Thị Nga (54 tuổi, ngụ xã Thành Đông, huyện Bình Tân, Vĩnh Long). Sau đó Long và bạn gái xảy ra mâu thuẫn nên con gái bà Nga đến Đồng Tháp làm thuê, quen bạn trai khác và tính làm đám cưới.

Ngày 6-7, Long đến nhà bà Nga nhằm níu kéo tình cảm nhưng bị từ chối. Bà Nga cũng khuyên Long từ bỏ, đừng theo đuổi con mình. Tức giận vì cho rằng bà Nga đã ngăn cản và khiến con gái lấy người khác nên Long nảy sinh ý định giết bà trả thù.

Châu Thanh Long tại cơ quan công an.

Đến rạng sáng 7-7, lợi dụng lúc bà Nga đi vệ sinh, Long từ phía sau khống chế dùng dao cắt cổ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Long bỏ trốn lên TP.HCM, đi sang Campuchia rồi quay trở về Long An. Đến ngày 15-7, Long đến Công an xã Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ, Long An) đầu thú và được di lý về Vĩnh Long.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/giet-me-ban-gai-cu-vi-nghi-bi-ngan-can-715986.html