Giết người bán rau vì không mua được giá đỗ

Sau cuộc nhậu, Thủy chở Toàn đi mua hành lá và giá đỗ về nấu mì tôm. Khi người bán nói không có các loại rau trên thì bị cả hai đối tượng xông vào gây gổ, dùng dao đâm chết.

Toàn và Thủy tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, rạng sáng ngày 12-9-2015, sau khi nhậu với bạn bè ở phường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Thủy (sn 1993 tại Nghệ An) chở Vi Minh Toàn (sn 1990 tại Phú Thọ) về phòng trọ. Trên đường về, Thủy ghé vào một cửa hàng bán rau trên đường C2 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) hỏi mua hành lá và giá đỗ về nấu mì.

Nghe vậy, anh Phạm Văn Thiện (chủ cửa hàng rau) đang dọn hàng ra bán, nói với Thủy và Toàn là không có giá đỗ. Câu trả lời này khiến Thủy cho rằng bị coi thường nên đến gây sự với anh Thiện, dẫn đến cả hai bên lao vào đánh nhau. Thấy Thủy bị thất thế, Toàn liền lao tới đấm đá tới tấp khiến anh Thiện ngã xuống đất. Cùng lúc này, Thủy lấy con dao lao vào đâm anh Thiện một nhát trúng tim khiến nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Thủy và Toàn lên xe máy tẩu thoát. Dù được người thân khuyên bảo ra đầu thú nhưng cả 2 đối tượng vẫn tìm cách bỏ trốn. Đến trưa cùng ngày, cả Thủy và Toàn bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.

Ngày 7-9, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nêu trên, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thủy án tử hình, bị cáo Vi Minh Toàn án 14 năm tù về cùng tội danh “Giết người”.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/phap-dinh/847319/giet-nguoi-ban-rau-vi-khong-mua-duoc-gia-do