Giết nhau vì mồi thuốc lào ở Hải Phòng: Lãng xẹt và oan uổng!

Liên quan vụ giết người ở xảy ra ở số 334 Lê Lai (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng cho biết, mâu thuẫn phát sinh từ mồi thuốc lào.

Như báo Lao Động thông tin, khoảng 20h45 ngày 14.5, Nguyễn Tiến Dũng (43 tuổi, ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Trần Hoàng Hiệp (35 tuổi, ở Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đang ngồi uống nước ở quán trước cửa số nhà 81 Lê Lai (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền).

Do thèm thuốc lào, ông Dũng mượn điếu cày của quán và lấy trong túi quần ra một gói thuốc để hút. Khi ông Dũng hút xong thì Hiệp hỏi xin một "bi". Nhìn Hiệp ít tuổi hơn mình, nhưng giọng tương đối "khệnh" nên ông Dũng không cho, sau đó hai bên to tiếng, cãi vã, khích bác nhau. Ông Dũng dùng 2 ống kim loại màu trắng vát nhọn phần đầu đuổi đánh Hiệp.

Bị đánh bất ngờ, Hiệp bỏ chạy đến quán Internet tại số 334 Lê Lai (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) lấy được một con dao nhọn và quay trở lại để truy sát đối phương.

Ông Dũng bị đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng gục ngã tại chỗ, được nhân dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Còn Hiệp sau khi gây án thì bỏ trốn, sau đó bị Công an quận Ngô Quyền bắt giữ.

Tin bài đọc nhiều

Thông tin “Kiều nữ Hải Dương” đâm gãy chân CSGT là không chính xác

NÓNG: Cướp ngân hàng để trả nợ thua cá độ bóng đá

Chân dung nghi phạm cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Hành trình 10 ngày phá vụ án cướp ngân hàng ở Trà Vinh: Hé lộ nhiều thông tin bất ngờ

Hà Nội: Côn đồ xông vào Bệnh viện Đại học Y chém bệnh nhân trọng thương

Vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh: Hàng xóm bất ngờ khi nghi phạm Lê Lâm Hưng bị bắt

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Trà Vinh khai: “Đã xác định sớm hay muộn gì cũng bị bắt”

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện tổ chức đánh bạc tại phòng làm việc

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/giet-nhau-vi-moi-thuoc-lao-o-hai-phong-lang-xet-va-oan-uong-665186.bld