Giết trộm bò rồi xẻ thịt mang ra chợ bán

Thanh niên 19 tuổi dùng dao đâm chết con bò đang mang thai rồi cùng anh rể mang bán được 2 triệu đồng.

Ngày 9/12, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đang tạm giữ hình sự Đinh Xuân Tùng (19 tuổi, trú xã Thượng Hóa) và Cao Thanh Minh (36 tuổi, trú xã Trung Hóa) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Tùng và Minh thuật lại vụ việc. Ảnh: CTV.

Hai tuần trước, Tùng vào khu vực rừng Hung Trâu (thuộc xã Thượng Hóa) thì thấy con bò không có người trông giữ nên nảy sinh ý đồ xấu. Thanh niên 19 tuổi đã dùng dao đâm chết con bò đang mang thai, trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Tùng xẻ thịt, cắt lấy 4 đùi của con bò rồi gọi thêm anh rể là Cao Thanh Minh dùng xe máy chở ra chợ Trung Hóa bán được 2 triệu đồng. Các phần còn lại của con bò được vứt trong rừng.

Một ngày sau, chủ nhân con bò là ông Cao Văn Chiến (ở xã Thượng Hóa) trình báo công an và chính quyền địa phương về vụ việc.

Công an huyện Minh Hóa đã vào cuộc điều tra, xác định Tùng và Minh là nghi can nên đã bắt giữ cả hai.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giet-trom-bo-roi-xe-thit-mang-ra-cho-ban-post704538.html