Giết vợ giấu xác tàn nhẫn

Phúc đã bị bắt sau khi đến Công an huyện Sơn Tịnh khai nhận hành vi giết vợ vào chiều 8/4.

Ngày 9/4, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, trực tiếp chỉ đạo mở rộng điều tra hành vi của Trần Thái Phúc (43 tuổi, quê ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Phúc chỉ nơi giấu thi thể vợ.

Phúc đã bị bắt sau khi đến Công an huyện Sơn Tịnh khai nhận hành vi giết chị Trần Thị Huyền Trang (34 tuổi, vợ Phúc) vào chiều 8/4.

Theo lời khai của Phúc, hai vợ chồng Phúc sinh sống ở TP.HCM. Vào dịp Tết, Phúc dẫn vợ cùng 2 con từ TP.HCM về quê.

Ngày 24/1, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nên Phúc dùng thanh sắt đánh vào đầu và rồi bóp cổ chị Trang cho đến chết.

Sau khi chị Trang chết, sợ bị lộ, Phúc đã đem thi thể của vợ mình bỏ vào trong bi nước phía sau nhà, rồi lấy cát lấp lên và lấy xi măng trộn đổ lên trên nắp bi nước.

Ngay trong đêm 8/4, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp tải Phúc đến địa điểm chôn xác vợ mình và lực lượng chức năng đã khai quật vị trí Phúc giấu xác vợ./.

Theo Võ Minh/Tuổi Trẻ

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/giet-vo-giau-xac-tan-nhan-611853.vov