Gìn giữ các vùng đất ngập nước để ứng phó với biến đổi khí hậu

(HNM) - Tổng cục Môi trường phối hợp với Quỹ Bảo vệ môi trường và Tổ chức Bảo tồn chim quốc tế (Birdlife) vừa tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới 2/2/1971-2/2/2010 tại Công viên Bách thảo, Hà Nội vào ngày 27-2.

Chủ đề của Ngày Đất ngập nước năm nay tập trung vào 3 vấn đề chính là đất ngập nước, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. Khẩu hiệu: "Hãy gìn giữ các vùng đất ngập nước để ứng phó với biến đổi khí hậu" được đưa ra nhằm phản ánh tình trạng khẩn cấp về sự cần thiết phải có những giải pháp đối với những hậu quả thảm khốc mà biến đổi khí hậu có thể gây ra một cách nhanh chóng nhất. Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra nhiều hoạt động như thả chim phóng sinh, phát tờ rơi, đạp xe cổ động để tuyên truyền về tầm quan trọng của đất ngập nước trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/moi_truong/310754/gin-giu-cac-vung-dat-ngap-nuoc-de-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau.htm/