Gió giật cấp 14 ở Cồn Cỏ, di dân xuống địa đạo trú ẩn

Toàn bộ 317 cán bộ chiến sĩ, cán bộ và người dân trên đảo Cồn Cỏ được lệnh di tản xuống địa đạo và các căn nhà kiên cố để trú bão số 10.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trương Khắc Trường, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, lúc 8h50 sáng nay, trên đảo đang có gió giật tới cấp 14, mưa rất to, không thể ra ngoài được. Hiện cây cối đổ ngổn ngang khắp nơi, nhiều nhà bị tốc mái, trong khi nhà dân trên đảo chủ yếu là nhà cấp 4.

Ông Trường cho biết, từ 17h chiều qua, toàn huyện đã có lệnh di dân. Hiện toàn bộ 317 người trên đảo gồm cán bộ chiến sĩ, quân và dân đang trú ẩn an toàn tại hầm địa đạo và các nhà kiên cố.

Sóng biển dâng cao do bão số 10

“Trong các trận bão lớn, huyện đều có lệnh di dân. Lần gần nhất là cơn bão Haiyan năm 2013”, ông Trường thông tin.

Với gió giật cấp 14, sóng biển gần tâm bão có thể cao tới 14m. Toàn tỉnh Quảng Trị đã di tản hơn 6.500 hộ với trên 20.000 người.

Các khu vực sâu hơn như Cửa Việt (Quảng Trị) đang có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng có gió giật cấp 6-9.

Bão số 10 cũng đang gây mưa to đến rất to khắp Trung Trung Bộ, một số nơi có lượng mưa trên 150mm như Tuyên Hóa (Quảng Bình) 195mm, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 150mm, A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 170mm...

Hiện bão số 10 đang nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15. Trong trưa nay, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

T.Hạnh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-bao-so-10-dao-con-co-di-dan-xuong-dia-dao-tru-an-398764.html