Gió mùa đông bắc đổ bộ, miền Bắc xuống dưới 10 độ C

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy vă Trung ương cho biết, nhiệt độ miền Bắc hôm nay sẽ tiếp tục giảm mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về.

Theo đó, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, khiến các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Nhiều nơi sẽ có gió giật mạnh như Cao Bằng, Yên Bái… Dự báo trong ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Ngày hôm nay không khí lạnh được tăng cường thêm ở toàn miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ trong ngày hôm nay có mưa rào và dông; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, thậm chí mưa to và rải rác có dông. Khu vực vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, và gió giật mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, khu vực vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trung du phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 10-13 đô C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Hà Nội trong ngày hôm nay có mưa, mưa rào và dông; trời rét với nhiệt độ thấp nhất về đêm phổ biến 14-16 độ C.

Ảnh minh họa: ĐSPL.

Cụ thể thời tiết ngày 26/3 cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 đô C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C

Hà Nội ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/gio-mua-dong-bac-do-bo-mien-bac-xuong-duoi-10-do-c-845387.html