Giờ Trái Đất: Có tái diễn cảnh tắt điện để... đốt xăng?

- Bà Trần Thị Mai Hương, đơn vị tổ chức WWF cho biết, “Earth hour” là chương trình mang tính chất tuyên truyên, cần sự ủng hộ tình nguyện từ phía người dân.

Các tình nguyện viên của chương trình sẽ thực hiện những kế hoạch tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích của Giờ Trái Đất. Cũng bởi đây là chương trình tình nguyện nên không thể bắt buộc nhà nào cũng tắt điện, hay bất cứ cá nhân nào đó làm theo. Ngay cả những hành động như “đốt xăng, phóng xe gầm rú đi chơi" là xuyên thủng mục đích hoạt động, nhưng WWF không quản lý để đưa ra hình thức hay cách xử lý. “Tất cả thuộc về ý thức của mọi người. WWF tổ chức sự kiện này với mong muốn nâng cao nhận thức người dân về BĐKH đang diễn ra trên thế giới, Việt Nam (nằm trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất) và hành động của chúng ta để ứng phó với BĐKH-những hành động đúng đắn cho một tương lai tươi đẹp hơn”. Bà Hương cho hay. Năm 2009, sự kiện hưởng ứng Giờ Trái Đất đầu tiên được diễn ra ở Việt Nam, nhiều người cho rằng: Sự kiện kết thúc chỉ được lợi về mặt truyền thông và du lịch, còn lại xem như thất bại. Tại các con đường về phía Hồ Gươm đều bị ùn tắc. Chứng tỏ lượng người ra đường quá lớn, đồng nghĩa với việc họ đang đốt xăng xe, trong khi xăng xe lại chứa những chất gây ô nhiễm môi trường như CO2, Fe…có khả năng gây hiệu ứng nhà kính. Không những thế, nhiều người còn thay ánh sáng điện bằng đèn cầy hoặc đèn lồng. Một diện tích nhỏ có tới mấy trăm cây nến. Tác hại của nến còn nhiều hơn thắp điện. Vào ngày 27/3 tới đây, Việt Nam sẽ cùng thế giới chìm trong bóng tối trong vòng một giờ đồng hồ. Đây được coi là sự kiện lớn nhất Việt Nam về việc nâng cao nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu. Bà Hương hy vọng Giờ Trái Đất năm nay, lần thứ 2 được tổ chức thì mọi người sẽ tham gia một cách đúng đắn và có trách nhiệm hơn. Đồng thời, bà cũng mong cơ quan chức năng vào cuộc để tránh việc làm đi ngược lại với mục đích của chương trình. Ph.Hương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1983/201003/Gio-Trai-Dat-Co-tai-dien-canh-tat-dien-de-dot-xang-1746584/