Giới trẻ Quảng Ngãi mê mẩn điểm check in bên kè biển

Kè chắn sóng khu vực bờ biển Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) trở thành địa điểm lý tưởng để giới trẻ 'săn' những bức ảnh độc, đẹp.

Những ngày qua, kè chắn sóng thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) trở thành địa điểm "hot" được người dân và du khách tìm đến để ngắm cảnh và thư giãn.

Mùa này, rêu phủ đầy trên các khối bê tông nơi chân sóng.

Màu xanh bắt mắt tạo nên vẻ đẹp độc đáo.

Sóng tung bọt trắng xóa vỗ vào thân kè.

Nhiều người tranh chủ tạo dáng để "săn" ảnh đẹp.

Bờ kè trở thành điểm check in ưa thích của giới trẻ.

Đặc biệt, khu vực này gần với cầu Cổ Lũy và có thể nhìn thấy được tượng Phật Quan Âm cao nhất Đông Nam Á ở chùa Thiên Mã.

Nhóm bạn trẻ tạo dáng với góc chụp cùng tượng Quan âm.

Hoàng hôn buông xuống tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Được biết, dự án kè chống sạt lở thôn Phổ Trường là công trình khẩn cấp với vốn đầu tư 85 tỷ đồng.

Kè được xây dựng nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng tại xã Nghĩa An vào cuối năm 2021.

Sau khi hoàn thành, công trình này đã phát huy được mục đích và trở thành địa điểm nổi tiếng bởi phong cảnh đẹp và thoáng mát.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/gioi-tre-quang-ngai-me-man-diem-check-in-ben-ke-bien.html