Giới trẻ ùn ùn tới Đà Lạt check-in tại vườn Cẩm tú cầu

Những bông hoa với sắc xanh, tròn như trái bóng đã khiến cánh đồng cẩm tú cầu tại Đà Lạt trở nên đặc biệt và hút hồn dân phượt.

Cứ mỗi dịp đầu năm về, các dân phượt hay những bạn trẻ mê du lịch lại rủ nhau về Đà Lạt để hòa mình vào khu vườn cẩm tú cầu cực lạ mắt và bị cuốn hút bởi chỉ ở đây người ta mới thấy sắc hoa tươi tắn, tròn đầy và quyến rũ nhất của loài hoa độc đáo này. Ảnh trong bài: Chit Photo.

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu Đà Lạt được nhiều người biết đến tọa lạc tại huyện Lạc Dương bên cạnh tỉnh lộ 723 tuyến đường nối thành phố Đà Lạt và Nha Trang.

Với hơn 2 hecta, triệu bông hoa cẩm tú cầu ẩn mình trong những tán rừng thông xanh mát khiến khung cảnh nơi đây đẹp đến bất ngờ.

Theo tìm hiểu, cẩm tú cầu còn có tên gọi khác là Dương Tú Cầu hay Dương Tử là loại hoa có nguồn gốc từ Paris, những cây hoa đầu tiên được người pháp mang qua trồng tại cao nguyên Đà Lạt.

Cũng chính vì những người Pháp đã nghiên cứu về khí hậu của cao nguyên Đà Lạt mát mẻ phù hợp cho loài hoa này phát triển nên họ đang mang giống hoa đặc biệt này tới trồng và có thể nói đây là địa điểm vô cùng ưa thích để cẩm tú cầu phát triển.

Màu xanh dương phớt nhạt của cẩm tú cầu và mọc theo chùm tròn xoa đã biến giống hoa ngoại nhập này trở nên đặc biệt.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn cánh đồng cẩm tú cầu tại Đà Lạt là điểm đến, ghi dấu những khoảnh khắc đẹp trong bộ hình cưới. Không gian xanh mát và tươi mới của loài hoa cẩm tú cầu hút hồn bất cứ trái tim yêu đương nào cũng phải rung động.

Trước đây cẩm tú cầu - Đà Lạt không được trồng theo quy mô mà chỉ dưới hình thức nhỏ lẻ, hoa trồng làm cảnh trước nhà hoặc trồng dọc theo ven đường. Ngày nay do nhu cầu sử dụng hoa cưới nhiều mà đặc biệt hoa cẩm tú cầu lại là một loại hoa dùng để trang trí rất đẹp.

Ảnh trong bài: Chit Photo.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/gioi-tre-un-un-toi-da-lat-check-in-tai-vuon-cam-tu-cau-828427.html