Giới triệu phú đang nắm giữ 45% tài sản toàn cầu

Các triệu phú chỉ chiếm 1% dân số trên toàn thế giới nhưng hiện chiếm 45% tổng tài sản toàn cầu.

CNBC dẫn báo cáo của Tập đoàn Tư vấn Boston cho biết, hiện nay có 17,9 triệu hộ gia đình trên toàn thế giới, tăng 8% so với mức 16,6 triệu hộ hồi năm ngoái. Trong đó, Mỹ là nước có nhiều triệu phú nhất với hơn 7 triệu gia đình triệu phú, đứng thứ hai là Trung Quốc với 2,1 triệu hộ.

Các gia đình triệu phú đang sở hữu 45% tổng số tài sản trên thế giới và tỷ lệ này đang tăng lên. (Nguồn: CNBC)

Theo báo cáo này, các triệu phú trên thế giới sở hữu hơn 75 nghìn tỷ USD tài sản, tương đương 45% trong số 167 nghìn tỷ USD tổng tài sản cá nhân trên thế giới. Tỷ lệ này tăng thêm 1% so với năm 2015.

Đặc biệt, các tỷ phú sở hữu từ 20 – 100 tỷ USD được xem là nhóm tạo đà tăng trưởng chính cho tầng lớp thượng lưu khi có tốc độ tăng tài sản nhanh nhất. Theo báo cáo, tài sản của họ tăng trưởng 8,4% mỗi năm cho đến năm 2021. Những người có tài sản hơn 20 triệu USD sẽ sở hữu hơn 1% tổng tài sản trên thế giới.

BCG dự báo, tài sản của nhóm 1% người giàu này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới – nắm giữ hơn 1 nửa tài sản thế giới vào năm 2021 với con số ước tính khoảng 115 nghìn tỷ USD tài sản.

Giải thích cho điều này, báo cáo cho rằng là do phần lớn của sự giàu có ngày càng gia tăng trong các hộ gia đình triệu phú.

Theo Phương Anh/KDPL

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/gioi-trieu-phu-dang-nam-giu-45-tai-san-toan-cau-189186/